17/04/2018 09:18 GMT+7

Ông Lê Tiến Châu giữ chức chủ tịch tỉnh Hậu Giang

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 Lê Tiến Châu được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 98%.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức chủ tịch tỉnh Hậu Giang - Ảnh 1.

Ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 17-4, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 họp bất thường bầu chức danh chủ tịch UBND tỉnh. 

Ông Lê Tiến Châu, phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ 98%. 

Ông Lê Tiến Châu, sinh ngày 5-10-1969, quê xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Trình độ chính trị cao cấp, tiến sĩ luật. Trước khi được Ban Bí thư chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, ông Châu là thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức chủ tịch tỉnh Hậu Giang - Ảnh 2.

Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang bỏ phiếu bầu chức danh chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: LÊ DÂN

Cũng tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Trần Công Chánh - nguyên bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đồng thời, miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang  đối với ông Lữ Văn Hùng, ông Hùng là bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.    

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên