11/03/2018 11:29 GMT+7

'Ông' hiệu trưởng 28 tuổi của trường mầm non

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Trong lễ bàn giao nhà tình bạn cho thanh niên khó khăn tại Q.9 (TP.HCM), trước Tết Nguyên đán, MC chương trình giới thiệu "xin mời ông hiệu trưởng, bí thư chi đoàn Trường mầm non Ban Mai lên trao tặng quà cho gia đình".

Ông hiệu trưởng 28 tuổi của trường mầm non - Ảnh 1.

Thầy Duy trong thư viện của trường cùng các học trò mầm non - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mọi người ai cũng xôn xao bởi hiệu trưởng mầm non là... ông. Đó là Lê Trọng Duy, 28 tuổi. Ngã rẽ cuộc đời đưa Duy bén duyên với nghề giữ trẻ. Không những mê trẻ, Duy còn rất mê các hoạt động tình nguyện.

“Thầy Duy là trường hợp đặc biệt, khi chưa lập gia đình nhưng lại làm hiệu trưởng trường mầm non. Thầy rất thương con nít, gần gũi với trẻ con và rất chăm chút cho môi trường làm việc của mình

Cô NGÔ THỊ MỸ CHÂU (hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Yến, Q.9)

Thạc sĩ xây dựng thành hiệu trưởng mầm non

Duy là anh cả trong một gia đình có hai anh em, cha mẹ là giáo viên. Lúc mới tốt nghiệp phổ thông, Duy thích nhất là ngành kỹ sư xây dựng. Học đại học xong, Duy tiếp tục học lên thạc sĩ cũng ngành này.

Khi học đại học, Duy làm thêm trong vai trò phụ tá cho quản lý Trường mầm non Ban Mai. "Trong quá trình làm việc, tôi thấy có nhiều điều cần làm để đẩy mạnh thương hiệu của trường hơn nữa, tôi đi học trung cấp sư phạm mầm non. Sau khi tốt nghiệp, tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của trường. Lúc đầu mọi người không tin nhưng sau đó nhiều người biết hơn, tôi "chết" tên Duy mầm non" - Duy cười cho biết.

Hằng ngày, Duy và một số nhân viên có mặt tại trường từ 5h sáng để sâu sát việc cung cấp thực phẩm nấu ăn cho trẻ. Với Duy, đây là khâu quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho bé. "Có mặt kịp thời để xử lý những tình huống bất ngờ và kiểm định an toàn cho trẻ" - Duy nói.

Tuy vậy, Duy nhiều lần thấy ngại ngùng khi tham dự các buổi tập huấn, chuyên đề dành cho giáo viên, quản lý trường mầm non, vì xung quanh toàn là nữ. "Rồi lâu dần tôi đã vượt qua được chính mình, cộng thêm sự yêu thương, chia sẻ của các chị đi trước, tôi nhận thấy đặt lợi ích của trẻ lên trên hết thì mọi chuyện đều dễ dàng" - Duy chia sẻ.

"Khoái" hoạt động tình nguyện

Làm quản lý kiêm phụ trách chi đoàn trường, Duy tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của đoàn phường tổ chức như dọn vệ sinh khu phố, tặng quà cho trẻ em nghèo, gia đình chính sách, bếp ăn từ thiện... Cứ thế lâu dần máu tình nguyện lớn dần trong Duy. 

"Trước đây, tôi còn rụt rè trong giao tiếp lắm. Nhưng từ khi tham gia các hoạt động cùng đoàn phường, tôi mạnh dạn, niềm nở hơn" - Duy nói.

Nhận thấy ở phường có nhiều cụ già, thanh thiếu nhi còn khó khăn, Duy đề xuất chương trình quay số mở thưởng gây quỹ để chăm lo tết cho mọi người. Ngay lần đầu tổ chức, các bạn đã gây quỹ được 18 triệu đồng, đóng góp mua quà xuân, mang niềm vui đến cho nhiều người. Vừa rồi, Duy còn là tác giả của chương trình bán hoa tết gây quỹ. 

4h sáng, Duy cùng mọi người đẩy xe hoa ra bán, có đêm bán đến tận 22h. "Tuy vất vả nhưng tất cả đều là những kỷ niệm đáng nhớ và tôi rất hạnh phúc vì thành quả thu được đã góp phần chăm lo tết cho những bạn trẻ khó khăn" - Duy chia sẻ.

Chị Trần Thúy Hằng, phó bí thư Quận đoàn 9, nhận xét: "Duy là gương thanh niên làm kinh tế giỏi của quận và là thành viên của Câu lạc bộ Lửa xanh truyền lửa cho các bạn trẻ khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống".

Năng nổ trong hoạt động, phong trào tình nguyện, từ năm 2012 đến nay, Lê Trọng Duy đã được Quận đoàn 9, Hội Chữ thập đỏ Q.9, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Hội LHTN các cấp khen tặng nhiều danh hiệu như đoàn viên tiêu biểu cấp quận, gương thanh niên tiêu biểu...

Duy cũng nhận được nhiều giấy khen của Hội LHTN VN TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trong hoạt động chữ thập đỏ trường học...

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên