20/09/2017 19:18 GMT+7

Ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất hạ chức chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, đã có văn bản gửi ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 1 về việc luân chuyển chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh do buông lỏng quản lý vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất hạ chức chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh 1.

Để nhà hàng Biển Dương 3 tái phạm việc lấn chiếm vỉa hè nhiều lần là một trong các nguyên nhân khiến chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh bị đề xuất hạ chức vụ - Ảnh: LÊ PHAN

Chiều 20-9, ông Đoàn Ngọc Hải đã có văn bản đề xuất điều chuyển công tác ông Bùi Minh Tiến - chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh - về đơn vị chuyên môn phù hợp.

Theo ông Hải, ông Tiến là lãnh đạo phường nhưng đã buông lỏng quản lý suốt tám tháng qua, không xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, như vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao và cần phải có hướng xử lý theo hướng hạ chức vụ.

Hiện tại, các tuyến đường Cô Bắc, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thái Học… thuộc địa bàn phường Cầu Ông Lãnh vẫn còn nhiều quán nhậu bày biện bàn ghế, ô dù, cầu thang dẫn, mái hiên di động… chiếm vỉa hè. 

Đặc biệt, tại giao lộ Cô Bắc - Nguyễn Thái Học còn hai bãi giữ xe đã hết phép hơn bảy tháng nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trước đó, ông Hải cũng có văn bản đề xuất điều chuyển công tác phó chủ tịch phường Tân Định về làm chuyên viên Phòng quản lý đô thị quận 1 và đề xuất thay đổi chức vụ của tổ trưởng đội quản lý đô thị phường Tân Định do để vỉa hè bị lấn chiếm.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên