16/08/2018 11:05 GMT+7

Olympic Nepal tự tin trước VN

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV trưởng đội tuyển Olympic Nepal người Nhật Bản Koji Gyotoku tuyên bố Nepal sẵn sàng ghi bàn vào lưới Olympic VN ở lượt trận thứ hai bảng D Asiad 2018, diễn ra vào 19h hôm nay (16-8) trên sân Wibawa Mukti (Cikarang, Indonesia).

Olympic Nepal tự tin trước VN - Ảnh 1.

Các cầu thủ Olympic Nepal (trái) thi đấu lăn xả trong trận thua 0-1 trước Olympic Nhật Bản - Ảnh: N.KHÁNH

Không được đánh giá cao, nhưng Olympic Nepal không giấu tham vọng giành quyền vào vòng 16 đội Asiad 2018 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng. Vì thế, họ đã phòng ngự tối đa trước Olympic Nhật Bản trong trận mở màn và chỉ để thua 1 bàn.

"Trận đấu với Olympic VN rất quan trọng. Chúng tôi muốn giành một kết quả tốt để lần đầu tiên vào vòng 16 đội. Chúng tôi đã chơi tốt trước Olympic Nhật Bản và muốn tiếp tục phát huy điều này trong trận đấu với Olympic VN. 

Chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự như trận đấu với Olympic Nhật Bản, mà sẽ chơi tấn công để có thể ghi bàn vào lưới Olympic VN" - HLV trưởng tuyển Olympic Nepal Koji Gyotoku phát biểu.

Asiad luôn là kỷ niệm buồn với bóng đá Nepal. Ở 4 kỳ Asiad từ năm 1982 đến 1998, Nepal để thủng lưới đến 52 bàn trong 12 trận toàn thua của mình (tỉ lệ 4,3 bàn/trận). 

Trở lại ở kỳ Asiad 2014 tại Hàn Quốc, họ cũng thủng lưới tới 13 bàn trong 3 trận, trong đó có thất bại 0-5 trước Nhật Bản.

Nhưng lần này mọi thứ có vẻ đã khác. Sự có mặt của HLV người Nhật Koji Gyotoku vào năm 2016 cùng HLV thể lực từ Mỹ đã giúp tuyển Olympic Nepal không dễ bị đánh bại. 

Họ phòng ngự số đông, nhiều tầng, chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt, khiến Olympic Nhật Bản phải mướt mồ hôi trong chiến thắng 1-0 của mình.

HLV Koji Gyotoku cho biết: "Ba năm trước, một trận động đất lớn xảy ra đã khiến nhiều người dân Nepal thiệt mạng, hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó có sân vận động quốc gia, cũng bị phá hủy. 

Chúng tôi cũng không thể tổ chức được giải VĐQG suốt 3 năm qua, nên phần lớn cầu thủ không có nhiều cảm giác bóng. Kinh phí eo hẹp cũng khiến chúng tôi không có nhiều chuyến tập huấn nước ngoài".

Niềm hi vọng lớn nhất của Olympic Nepal trong việc ghi bàn vào lưới tuyển Olympic VN là ngôi sao 20 tuổi Bimal Gharti Magar đang khoác áo CLB trong nước. 

Bimal Gharti cao 1,78m, từng thử việc ở các đội trẻ của Anderlecht (Bỉ), Twente (Hà Lan) và ghi nhiều bàn thắng. Hai CLB này đều thích Bimal Gharti, nhưng không thể ký hợp đồng do các quy định chuyển nhượng của FIFA và giấy phép lao động của EU đối với người nước ngoài. 

Anh cũng là cầu thủ trẻ giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển Nepal năm 14 tuổi và kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia ở tuổi 15.

"Hi vọng Nepal không chơi phòng ngự tiêu cực"

HLV trưởng đội tuyển Olympic VN Park Hang Seo đã nói như thế trước trận đấu với Olympic Nepal.

Ông Park nói: "Trước khi sang Indonesia, chúng tôi đã phân tích Nepal qua băng hình của họ trong trận thua Uzbekistan 0-2 ở vòng loại U-23 châu Á 2018.

Ngày 14-8, tôi đã nán lại sân Wibawa Mukti theo dõi trận Nepal thua Nhật Bản 0-1. Cách chơi của Nepal trong băng hình và thực tế khá khác biệt.

Ở vòng loại U-23 châu Á 2018, họ cũng chơi với 4 hậu vệ nhưng chơi tích cực, chứ không phòng ngự tiêu cực như trong trận đấu với Olympic Nhật Bản".

Ông Park phân tích: "Tỉ lệ kiểm soát bóng của Nepal chỉ là 2-8 so với Nhật. Ở trận đấu tới, tôi mong họ chơi tích cực và điều này sẽ dễ dàng hơn cho Olympic VN.

Nhưng dù thế nào, đây sẽ là trận đấu quan trọng với Olympic VN. Chúng tôi phải chơi nỗ lực để có thể giành chiến thắng và giành vé đi tiếp".

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang Seo cho biết thể lực, tốc độ, sức bền của các cầu thủ Nepal rất tốt, đặc biệt là vai trò của những cầu thủ quá tuổi được tăng cường.

Ông nhận xét: "Thủ môn Limbu Kumar và Chand Rohit chơi tốt, đóng vai trò chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ Nepal. Họ nghiên cứu kỹ Nhật Bản nên chắc chắn cũng nghiên cứu kỹ VN. Tôi sẽ có những sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận mở màn".

Do hậu vệ phải Văn Thanh chơi không tốt trước Olympic Pakistan nên nhiều khả năng sẽ được thay bằng Xuân Mạnh.

Khả năng Xuân Trường ra sân cũng để ngỏ, dù tiền vệ này không hề bị chấn thương sau khi bị ông Park rút ra ở đầu hiệp hai trận thắng Olympic Pakistan.

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL sẽ phải gánh vác chủ tịch VFF khóa 8? Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL sẽ phải gánh vác chủ tịch VFF khóa 8?

TTO - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Lê Khánh Hải là những cái tên mới được các đơn vị thành viên giới thiệu ra ứng cử chức danh chủ tịch LĐBĐVN (VFF) khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên