07/12/2017 09:00 GMT+7

Nông dân sáng chế đưa sản phẩm đi hơn 10 quốc gia

TVO
TVO

Với trình độ văn hóa chỉ mới lớp 7 và không được đào tạo qua trường lớp nào nhưng anh nông dân Phạm Văn Hát (45 tuổi) ở thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đã sáng chế ra nhiều máy móc phục vụ cho hoạt động nông nghiệp đạt hiệu quả cao, góp phần làm giảm sức lao động và tăng năng suất, thu nhập cho bà con nông dân. Không chỉ vậy, sáng chế của anh còn xuất khẩu đến hơn 10 quốc gia trên thế giới, được nhiều nhà khoa học đánh giá cao.

TVO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên