13/05/2019 09:08 GMT+7

Những con số đáng nhớ ở Premier League 2018-2019

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Giải ngoại hạng Anh (Premier League) đã chính thức khép lại với chức vô địch thứ 2 liên tiếp của Manchester City (M.C) và đây là mùa giải hết sức kịch tính, với nhiều kỉ lục ấn tượng.

Những con số đáng nhớ ở Premier League 2018-2019 - Ảnh 1.

Manchester City đã vô địch ở mùa giải được nhận định là kịch tính nhất trong lịch sử Premier League - Ảnh: BBC

1072: đó là tổng số bàn thắng được ghi sau 380 trận đấu với trung bình 2,82 bàn mỗi trận, cao hơn khá nhiều so với con số 2,68/trận mùa giải trước. 

Có 3 cầu thủ cùng giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 22 bàn thắng là Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sadio Mane, Mohamed Salah (Liverpool). Còn chân sút số 1 của M.C là Sergio Aguero chỉ ghi được 21 bàn. 

Cầu thủ kiến tạo hay nhất là tiền vệ người Bỉ Eden Hazard (Chelsea) với 15 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

97: Liverpool đã tạo nên kỉ lục khi là đội á quân của điểm cao nhất trong lịch sử với 97 điểm sau 38 trận đấu. Theo thống kê của báo chí Anh, điểm số của Liverpool còn cao hơn tất cả các nhà vô địch trước đây của Premier League ngoại trừ M.C. 

14.135.870: đó là tổng số CĐV đến sân xem các trận đấu. Trận đấu có lượng CĐV cao nhất là Tottenham hòa Arsenal 1-1 ngày 2-3 với 81.332 người. Trận có lượng CĐV thấp nhất là Bournemouth thắng Huddersfield Town 2-1 ngày 4-12 với 9.980 người. 

20 trận bất bại: đó là thành tích của Liverpool nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Còn M.C có mạch chiến thắng dài nhất với 14 trận liên tục. 

21 trận giữ sạch lưới: thủ môn Alisson (Liverpool) là thủ môn hay nhất mùa giải này với 21 lần giữ sạch lưới cùng hàng trăm pha cứu thua. 

77: là số thẻ vàng mà CLB Watford nhận và họ là đội "chơi xấu" nhất giải. Một mình cầu thủ người Pháp Etienne Capoue (Watford) đã nhận đến 14 thẻ. Trong khi Leicester City là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất với 5 thẻ. 

7"69: là khoảnh khắc mà tiền đạo người Ireland Shane Long đi vào lịch sử khi ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử  Premier League ở trận Southampton hòa Watford 1-1. Bàn thắng được ghi khi trận đấu chỉ mới diễn ra có 7"69. 

16 tuổi 30 ngày: tiền vệ Harvey Elliott đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Premier League khi vào sân phút 88 ở trận Fulham gặp Wolves. Khi đó Elliot chỉ mới 16 tuổi 30 ngày. 

27-10-2018: đó là ngày đen tối của Leicester City và bóng đá Anh khi tỉ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha (ông chủ Leicester City) tử nạn sau vụ va chạm máy bay bên ngoài sân King Power. 

Đá bại Brighton, MC vô địch Premier League 2018-2019 Đá bại Brighton, MC vô địch Premier League 2018-2019

TTO - Khuya 12-5, Manchester City (MC) đã đăng quang chức vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2018-2019 sau khi đá bại Brighton 4-1 ở vòng đấu cuối cùng.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên