17/12/2018 16:26 GMT+7

Nhìn Việt Nam vô địch AFF Cup, báo Thái Lan ‘đòi’ thay HLV Rajevac

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Chỉ một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam nâng cúp tại Mỹ Đình, nhật báo Bangkok Post (Thái Lan) có bài viết cho rằng đội bóng phải có một HLV mới đủ tầm.

Nhìn Việt Nam vô địch AFF Cup, báo Thái Lan ‘đòi’ thay HLV Rajevac - Ảnh 1.

Ông Rajevac đang chịu áp lực rất lớn từ giới truyền thông Thái Lan - Ảnh: BBC

Theo bài báo này: "Không phải bàn cãi rằng những "chú voi chiến" (biệt danh đội Thái Lan) đang vô cùng khát khao một HLV mới khi ông Milovan Rajevac đã có 2 năm thể hiện nhưng lại không chứng tỏ đáp ứng được vị trí này".

Bài báo này nhận xét dưới thời ông Rajevac, tuyển Thái Lan từ bỏ lối chơi quyến rũ và theo đuổi chiến thuật phòng ngự dẫn tới những trận đấu nhàm chán và dường như chỉ có ông HLV trưởng là thích thú.

Sau cú "sốc" bị loại ở vòng bán kết trước Malaysia, ông Rajevac biện minh cho mình: "Chúng tôi đã không thua một trận nào tại giải năm nay".

"Ông Rajevac hoàn toàn đúng. Nhưng giới truyền thông và cổ động viên Thái Lan cũng biết rằng đội nhà đã không thể thắng được những trận lẽ ra phải thắng" - bài báo muốn nói tới trận tranh ngôi đầu bảng với Philippines và 2 trận bán kết trước Malaysia.  

Bài báo có thêm đoạn: "Cách lý giải của ông Rajevac không phải là liều thuốc chữa cho những ánh mắt đã quá mỏi mệt của các cổ động viên khi theo dõi những cầu thủ hàng đầu tuyển Thái Lan phải cắn răng từ bỏ bản năng đá bóng đẹp của mình và làm ra một mớ hỗn độn trên sân".

Nhìn Việt Nam vô địch AFF Cup, báo Thái Lan ‘đòi’ thay HLV Rajevac - Ảnh 2.

Thái Lan không thắng được những trận cần thắng như trước Philippines hay Malaysia - Ảnh: AFF

Trước đó, sau thất bại ở bán kết của Thái Lan, nhiều trang báo nước này cũng đã lên tiếng đề nghị mời cựu HLV Kiatisak trở lại. Và giờ đây, sau chức vô địch của tuyển Việt Nam, truyền thông nước này một lần nữa lên tiếng "đòi" một thuyền trưởng mới.

"Tuy nhiên thật không may, giờ đây không có HLV người Thái nào có đủ tài năng giúp Thái Lan lên nhóm đầu châu Á" - Bangkok Post viết và cho rằng "biểu tượng của bóng đá Thái Lan", Kiatisak, vẫn không phải là lựa chọn thích hợp khi đang cầm quân lận đận ở giải vô địch quốc gia.

Một số ứng cử viên tiềm năng khác trang này kể đến như Totchtawan Sripan, Worrawoot Srimaka hay Dusit Chalermsaen…, tuy nhiên Bangkok Post cũng nhận định cần thời gian cho những HLV này "mài giũa" khả năng huấn luyện trước khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

"Bằng không, những tiếng la ó tương tự như với ông Rajevac sẽ tiếp diễn và thậm chí còn tệ hại hơn" - Bangkok Post kết luận.

CĐV Thái Lan kêu gọi Kiatisak trở lại CĐV Thái Lan kêu gọi Kiatisak trở lại

TTO - Sau khi chứng kiến tuyển Thái Lan bị Malaysia loại khỏi bán kết AFF Cup 2018, nhiều CĐV bóng đá nước này đã bày tỏ sự giận dữ và kêu gọi Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) tái bổ nhiệm cựu danh thủ Kiatisak Senamuang dẫn dắt đội tuyển.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên