10/02/2018 20:28 GMT+7

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Chiều ngày 10-2 (25 tháng chạp), người dân rời thủ đô Hà Nội về quê ăn tết khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Cửa ngõ Nam Hà Nội kẹt cứng - Video : CHÍ TUỆ

Trong buổi chiều 25 tết, thời tiết se lạnh, mưa bay, sương mù bao phủ khắp Hà Nội. 

Dòng phương tiện ra vào của ngõ phía nam thủ đô khiến một số tuyến đường như Giải Phóng hướng đi Quốc lộ 1, đường vành đai 3 trên cao, cửa ngõ ra vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ... ùn tắc kéo dài.

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 2.

Đường vành đai 3 trên cao lúc 16g30. Cả hai chiều kẹt cứng các phương tiện - Ảnh : Hữu Nghĩa

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 3.

Đường Giải Phóng hướng đi Ngọc Hồi đoạn ngã ba Giải Phóng - Pháp Vân bị ùn ứ kéo dài lúc 17h

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 4.

Nhiều người dân mang rất nhiều đồ đạc về quê ăn Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 5.

Người dân nhích từng mét rời Hà Nội trong buổi chiều mưa phùn và sương mù dày đặc - Ảnh : CHÍ TUỆ

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 6.

Đường Pháp Vân hướng đi Giải Phóng kẹt cứng phương tiện lúc 17h30 - Ảnh : CHÍ TUỆ

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 7.

Theo một lái xe ôm ở đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, tại đây ùn tắc tại đây diễn ra từ khoảng 15h.

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 8.

Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng đi Ninh Bình cũng bị ùn tắc lúc 18h.

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 9.

Không chỉ có chiều đường rời thủ đô ùn tắc mà Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng chiều hướng về nội thành Hà Nội - Ảnh: CHÍ TUỆ

Nhích từng chút trong sương mù, gió lạnh rời Hà Nội về ăn tết - Ảnh 10.

Đến 19g45 tình trạng ùn tắc ở đây vẫn diễn ra khi mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn rất lớn - Ảnh: CHÍ TUỆ

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên