11/07/2015 10:46 GMT+7

Nhà thơ Hữu Thỉnh: 20 năm làm chủ tịch Hội Nhà văn

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TTO - Sáng 11-7, tại phiên họp chính thức, Đại hội 9 Hội Nhà văn Việt Nam công bố danh sách ban chấp hành mới gồm sáu nhà văn đều là các nhà văn quân đội, công an và đều ở Hà Nội.

BCH mới Đại hội khóa IX Hội Nhà văn Việt Nam ra mắt đại hội - Ảnh: Đức Triết

Trong 38 ứng cử viên đại hội chỉ bầu sáu nhà văn vào BCH, gồm nhà thơ Hữu Thỉnh (tỉ lệ phiếu bầu: 391/448), nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (391/448), nhà thơ Trần Đăng Khoa (307/448), nhà văn Khuất Quang Thụy (266/448), nhà văn Nguyễn Trí Huân (261/448) và nhà văn Nguyễn Bình Phương (233/448).

Trong đó, bốn nhà văn tái đắc cử gồm nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (58 tuổi), nhà văn Nguyễn Trí Huân (68 tuổi), nhà văn Khuất Quang Thụy (65 tuổi) và nhà thơ Hữu Thỉnh (73 tuổi).  

Hai thành viên mới BCH là nhà thơ Trần Đăng Khoa (57 tuổi) và nhà văn Nguyễn Bình Phương (50 tuổi). Các nhà văn đều là các nhà văn quân đội, công an và đều ở Hà Nội.

Tại kỳ đại hội này, nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục giữ chức danh chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Hữu Thỉnh là nhà thơ trưởng thành trong khánh chiến chống Mỹ. Ông công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1990 đến nay.

Trong khoảng thời gian này, ông đã tham gia BCH Hội các khóa 3, 4, 5, ủy viên Ban Thư ký khóa 3, phó tổng thư ký Thường trực khóa 5, tổng thư ký - chủ tịch Hội khóa 6, 7, 8.

Thêm nhiệm kỳ của khóa 9 (2015 - 2020) được tái đắc cử là chủ tịch Hội, nhà thơ Hữu Thỉnh có 20 năm liên tục đứng đầu Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngoài ra, đại hội cũng bầu ra ban kiểm tra đại hội, gồm bảy nhà văn. Nhà văn Khuất Quang Thụy là trưởng ban.

ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên