Tag: ngày nghỉ lễ

'Thổ địa' Đà Nẵng chỉ 5 điểm lang thang một ngày nghỉ lễ

Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ một ngày, bạn có thể chọn lang thang ở Đà Nẵng dù là gia đình có con nhỏ hay đi cùng bạn bè, người thương.

3 nước Đông Nam Á nghỉ lễ nhiều ngày nhất: Không có Việt Nam

Thái Lan, Malaysia và Philippines là những quốc gia có số ngày nghỉ lễ trong năm nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

Dân Hàn Quốc được nghỉ bù cả Phật đản và Giáng sinh

Từ năm 2023, người dân Hàn Quốc chính thức được nghỉ bù nếu ngày Phật đản và Giáng sinh rơi vào cuối tuần.

Chốt phương án 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022

TTO - Bộ Lao động, thương binh và xã hội chính thức đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 và Quốc khánh năm 2022 sau khi có sự đồng thuận của 16 bộ, ngành, tổ chức liên quan.

Quốc hội đã quyết tăng tuổi hưu, cụ thể ra sao?

TTO - Quốc hội quyết định nâng tuổi nghỉ hưu là nâng theo lộ trình chậm dần đều, chứ không phải thực hiện ngay. Với lao động nữ, mỗi năm nâng lên 4 tháng, với nam là 3 tháng.

Đề xuất thêm 3 ngày nghỉ lễ: Nghỉ 13 ngày/năm chưa phải là cao

TTO - Cần tăng thêm 3 ngày nghỉ vào dịp Tết dương lịch, Ngày gia đình và dịp Quốc khánh. Ngoài ra, giờ làm việc cần phải giảm từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần. Đó là đề xuất mới nhất của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tạm thời chưa đề xuất tăng thêm ngày nghỉ lễ trong năm

TTO - Việt Nam là nước có số ngày nghỉ lễ ít, nhất là từ 1-5 đến 2-9 hằng năm không có ngày nghỉ nên Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã đề xuất nghỉ vào ngày 27-7. Do nhiều ý kiến khác nhau nên tại Quốc hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã rút đề xuất.

Nên nghỉ lễ ngày 27-7, ngày gia đình hay ngày… đàn ông?

TTO - Thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi chiều 29-5, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất đổi ngày nghỉ lễ từ Ngày thương binh liệt sĩ 27-7 như đề xuất của Chính phủ sang Ngày gia đình 28-6, thậm chí ngày… đàn ông.

Cần thêm ngày nghỉ lễ 27-7 hay không?

TTO - Việc có thêm ngày nghỉ lễ 27-7 như trong dự thảo Luật lao động sửa đổi đang lấy ý kiến cũng là vấn đề các doanh nghiệp (DN) quan tâm. Đa số tán thành nhưng cũng có không ít ý kiến khác.

Đề xuất ngày 27-7 là ngày nghỉ lễ trong năm

TTO - Đây là một trong nhiều điểm mới được đưa vào dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, vừa được bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội chính thức cho phép đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.