25/02/2019 09:26 GMT+7

Nam Bộ nắng nóng gay gắt hơn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Những ngày tới nắng nóng gia tăng ở Nam Bộ. Tại TP.HCM nhiệt độ cao nhất khoảng 34-35 độ C, một số tỉnh miền Đông từ 35-36 độ C, miền Tây từ 33-34 độ C.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt hơn - Ảnh 1.

Những ngày tới TP.HCM tiếp tục nắng nóng - Ảnh: LÊ PHAN

Ngày 25-2, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết không khí lạnh ở phía Bắc có dấu hiệu suy yếu trong khi áp thấp nóng phía tây có xu hướng mở rộng sang phía đông.

Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa nam của không khí lạnh và rìa đông nam của áp thấp nóng. Vì vậy thời tiết trong những ngày tới khá ổn định, trời ít mây, hầu như không mưa, nắng nóng gia tăng.

Tại TP.HCM nhiệt độ cao nhất khoảng 34-35 độ C, một số tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiệt độ từ 35-36 độ C, có nơi có thể nóng hơn. Còn các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhiệt độ 33-34 độ C.

Trong thời gian nắng nóng, tia cực tím (UV) tiếp tục duy trì mức cao.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc Bộ trong những ngày tới còn rét kèm theo mưa dông. 

Tại khu vực phía tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Còn các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Mưa dông còn lan sang một số tỉnh phía bắc của khu vực Trung Bộ.

Trời nắng nóng, phòng chống tia UV thế nào? Trời nắng nóng, phòng chống tia UV thế nào?

TTO - Sài Gòn nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trong những ngày nắng gắt. Bạn cần chuẩn bị gì để chống lại tia UV nguy hại?

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên