15/01/2019 13:05 GMT+7

Năm 2018, CSGT TP.HCM không nhận hối lộ gần 100 triệu đồng

SƠN BÌNH - THU DUNG
SƠN BÌNH - THU DUNG

TTO - Hội nghị tổng kết tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM ngày 15-1.

Năm 2018, CSGT TP.HCM không nhận hối lộ gần 100 triệu đồng - Ảnh 1.

PC08 tổ chức hội nghị sáng 15-1 - Ảnh: SƠN BÌNH

Theo PC08, trong năm 2018 tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được duy trì ổn định, tai nạn giao thông kéo giảm trên 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tình hình thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng cơ bản được kiềm chế…

PC08 thường xuyên tổ chức khảo sát các tuyến đường, các giao lộ, khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông nhằm tăng cường phối hợp công an quận huyện, lực lượng thanh niên xung phong, dân quân, dân phòng… điều tiết phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông, đặc biệt là tập trung giờ cao điểm.

Tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, tiến hành kiểm tra xử lý đối với những vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông như: dừng, đổ, để phương tiện dưới lòng, lê đường; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; lưu thông trên vỉa hè, ngược chiều, không đúng phần đường…

Năm 2018, PC08 đã phát hiện và lập biên bản 321.920 trường hợp vi phạm. Trong đó xử lý 10.827 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.014 trường hợp ôtô quá tải trọng và 2.466 trường hợp ôtô (chủ yếu xe tải) vi phạm đường cấm, giờ cấm. Đã thực hiện quyết định 181.139 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước trên 115 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực đường sắt, PC08 thường xuyên phối hợp với các đơn vị ngành đường sắt trên địa bàn TP, tiến hành xử phạt 934 trường hợp vi phạm tại các đường ngang, với số tiền trên 228 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia giúp đỡ người dân, xuất hiện 901 gương người tốt việc tốt. Trong đó, có 378 lượt nêu gương không nhận hối lộ với số tiền gần 100 triệu đồng, 151 lượt nêu gương dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, 422 lượt hình ảnh đẹp giúp người dân…

Năm 2019, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, mật độ phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng, đặc biệt thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Chính vì vậy, lực lượng CSGT phải chủ động đề ra các giải pháp đảm bảo duy trì trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các lễ hội dịp tết, giúp người dân vui chơi đi lại thuận lợi, an toàn.

Trong thời gian tới, PC08 tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành chức năng và lực lượng liên quan, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu xóa bỏ các điểm đen về tai nạn giao, không để phát sinh điểm đen mới, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số người chết do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2018.

Cảnh sát giao thông rải cát lấp chỗ dầu nhớt tràn sau tai nạn Cảnh sát giao thông rải cát lấp chỗ dầu nhớt tràn sau tai nạn

TTO - Sau khi tông văng dải phân cách, xe đầu kéo làm nhớt chảy loang trên mặt đường, cảnh sát giao thông phải dùng xe rùa rải cát để các xe khác không trượt phải khi đi qua.

SƠN BÌNH - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên