17/04/2019 10:03 GMT+7

Mỹ khởi động dự án xử lý chất dioxin tại sân bay Biên Hòa

YÊN BA
YÊN BA

TTO - Từ ngày 17-4, phó chủ tịch Ủy ban chuẩn chi Thượng viện Mỹ sẽ dẫn đầu một đoàn gồm 10 thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thăm Việt Nam để khởi động dự án xử lý chất dioxin ở sân bay Biên Hòa.

Mỹ khởi động dự án xử lý chất dioxin tại sân bay Biên Hòa - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Patrick Leahy - Ảnh: YÊN BA

Trong cuộc hội thảo về khắc phục hậu quả chiến tranh mới đây do Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đối tác Hoa Kỳ là Viện hòa bình Mỹ phối hợp tổ chức tại Washington D.C, thượng nghị sĩ Patrick Leahy - phó chủ tịch Ủy ban chuẩn chi Thượng viện Mỹ - cho biết từ ngày 17-4, ông sẽ dẫn đầu một đoàn gồm 10 thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thăm Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, dự kiến vào sáng 20-4 ông Patrick Leahy sẽ cùng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, Giám đốc phái bộ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) Michael Greene và một số quan chức Việt Nam khởi động dự án xử lý chất dioxin ở sân bay Biên Hòa.

Đây là dự án xử lý môi trường lớn hơn nhiều so với dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin ở sân bay Đà Nẵng trước đây.

Tại sân bay Đà Nẵng, từ năm 2012 - 2018, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với USAID hoàn thành xử lý 90.000m3 bùn, đất nhiễm dioxin, cô lập an toàn khoảng 50.000m3 bùn đất dưới ngưỡng cho phép, bàn giao 32,4ha đất sau xử lý để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng. Tổng số vốn đầu tư là 60 tỉ đồng của Chính phủ Việt Nam và khoảng 106 triệu USD không hoàn lại của Chính phủ Mỹ.

Để chuẩn bị cho dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin ở sân bay Biên Hòa, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiến hành cô lập khoảng 150.000m3 đất nhiễm chất độc hóa học/dioxin theo 2 giai đoạn (từ năm 2006 - 2010 và 2014 - 2017), với tổng số vốn đầu tư khoảng 150 tỉ đồng.

Năm 2018, Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Phòng không - không quân đã ký kết các văn bản hợp tác với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ về xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa trong giai đoạn 5 năm (2018 - 2023), với tổng số vốn ODA không hoàn lại mà Mỹ cam kết tài trợ là 183 triệu USD.

Theo đánh giá của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin ở sân bay Biên Hòa là một trong những dự án xử lý môi trường lớn nhất thế giới.

Trong chuyến thăm Việt Nam, đoàn thượng nghị sĩ Mỹ sẽ có các cuộc gặp với một số quan chức quốc phòng Việt Nam, thăm một số địa điểm văn hóa, lịch sử tại Hà Nội, Huế và TP.HCM. Dự kiến thành phần đoàn, ngoài Thượng nghị sĩ Patrick Leahy (bang Vermont) còn có các Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (bang Rhode Island), Tom Udall (bang New Mexico), Debbie Stabenow (bang Michigan), Mazie Hirono (bang Hawaii), Rob Portman (bang Ohio), Tim Kaine (bang Virginia), Tammy Baldwin (bang Wisconsin), Lisa Murkowski (bang Alaska) và John Hoeven (bang Bắc Dakota).
Mong Monsanto tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả dioxin ở Việt Nam Mong Monsanto tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả dioxin ở Việt Nam

TTO - Việt Nam mong những nỗ lực hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam của Quốc hội và Chính phủ Mỹ sẽ được tiếp tục với sự tham gia của các công ty, trong đó có Monsanto - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

YÊN BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên