24/03/2019 11:45 GMT+7

Mỗi đoàn viên phải nuôi dưỡng hoài bão lớn

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Tối 23-3, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn.

Mỗi đoàn viên phải nuôi dưỡng hoài bão lớn - Ảnh 1.

Bí thư thứ nhất trung ương đoàn Lê Quốc Phong ôn lại lịch sử đoàn - Ảnh: VĂN ĐỊNH

"Mỗi đoàn viên thanh niên phải nuôi dưỡng hoài bão lớn, có khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước phát triển bền vững" - đó là phát biểu của bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn.

72 cán bộ đoàn tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết các đại biểu có mặt trên quê hương của anh hùng Lý Tự Trọng để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong suốt 88 năm hình thành, xây dựng và phát triển.

Nhân dịp này, giải thưởng Lý Tự Trong được trao tặng cho 72 đại biểu đoàn xuất sắc nhất năm 2019. 

Được biết, giải thưởng này là phần thưởng cao quý trao tặng bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong 72 đại biểu đoàn xuất sắc, có 57 đại biểu nam, 15 đại biểu nữ; 18 đại biểu là cán bộ đoàn cấp huyện, 48 đại biểu là cán bộ đoàn cấp cơ sở, 6 bí thư chi đoàn…

Mỗi đoàn viên phải nuôi dưỡng hoài bão lớn - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh mỗi đoàn viên phải nuôi dưỡng hoài bão lớn - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Ngoai ra, giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay tôn vinh 36 cán bộ đoàn thuộc khu vực địa bàn dân cư, 14 đại biểu thuộc khu vực trường học, 2 đại biểu thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp, 13 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 7 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp.

Theo anh Lê Quốc Phong, từ năm 2013, Ban thường vụ Trung ương Đoàn đã quyết định tổ chức giải thưởng này. 

Năm nay, từ 171 hồ sơ của 65 tỉnh, Trung ương Đoàn đã lựa chọn 72 cán bộ đoàn tiêu biểu để trao giải thưởng Lý Tự Trọng. 

Ban bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, mỗi điển hình được trao giải thưởng hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm trong cán bộ đoàn các cấp. 

"Khát vọng mãnh liệt"

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu ghi nhận những đóng góp to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam và sự phát triển vững mạnh của tổ chức đoàn suốt 88 năm qua, đặc biệt là 72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.

Mỗi đoàn viên phải nuôi dưỡng hoài bão lớn - Ảnh 3.

72 đại biểu đoàn tiêu biểu nhận giải về thắp hương trên khu lưu niệm Lý Tự Trọng - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Bà Mai đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, làm tốt hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng phong trào, hành động gắn với thực tiễn cuộc sống. Mỗi đoàn viên thanh niên phải nuôi dưỡng hoài bão lớn, có khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Theo bà Mai, thế hệ trẻ hôm nay sẽ thắp sáng mãi tinh thần Lý Tự Trọng, không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lực cho đất nước…

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên