22/10/2017 10:55 GMT+7

Mở đường và trồng cây xanh từ đất quốc phòng bàn giao TP.HCM

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Khoảng 7.400m2 trên đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình), phía ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến được sử dụng để mở rộng đường và trồng cây xanh.

Mở đường và trồng cây xanh từ đất quốc phòng bàn giao TP.HCM - Ảnh 1.

Các cây xanh đã được mé nhánh để di dời - Ảnh: NGUYỄN TRIỀU

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đơn vị này sẽ giao cho Khu quản lý giao thông đô thị số 1 nghiên cứu đề xuất việc sử dụng phần đất trên.

Đây là diện tích đất vừa được Bộ Quốc phòng bàn giao cho UBND TP.HCM vào ngày 19-10 từ việc giải tỏa 50 kiôt và 3 cây xăng trên đường Trường Chinh, đoạn mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa đến ngã ba Trường Chinh - Phạm Văn Bạch.

Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết một phần diện tích đất trên dành cho việc mở rộng đường Trường Chinh nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông tại đây.

Phần còn lại, theo ông Tám, sẽ trồng cây xanh để tạo mảng cây xanh và cảnh quan trên tuyến đường này.

Hiện nay đường Trường Chinh là tuyến đường trục Bắc - Nam TP.HCM, nối từ trung tâm đến các quận Tân Bình, 12 và các huyện Hóc Môn và Củ Chi thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm sáng và chiều do mật độ xe lưu thông quá lớn.

Ngày 19-10, Bộ Quốc phòng bàn giao đất ven đường Trường Chinh Ngày 19-10, Bộ Quốc phòng bàn giao đất ven đường Trường Chinh

TTO - Việc bàn giao sẽ được tiến hành vào 15h chiều 19-10, thượng tướng Trần Đơn - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - khẳng định với báo Tuổi Trẻ.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên