11/07/2018 17:58 GMT+7

Mâu thuẫn tình cảm, nổ súng bắn hai cô gái rồi uống thuốc tự tử

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Do mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm Ngọc Sơn đã rút súng bắn bạn gái cũ và một phụ nữ khác rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Mâu thuẫn tình cảm, nổ súng bắn hai cô gái rồi uống thuốc tự tử - Ảnh 1.

Công an có mặt tại hiện trường vụ án - Ảnh: A.X.

Chiều 11-7, lãnh đạo Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, điều tra làm rõ một vụ nổ súng trong phòng trọ và 3 người bị thương.

Những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện được xác định là Nguyễn Thị Y.T. (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Tân Bình), Trần Thị M.C. (35 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h ngày 10-7, anh T. (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) kiểm tra điện thoại và phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Thị Y.T. nhưng khi anh gọi lại thì không ai nghe máy trả lời.

Nghĩ có chuyện xảy ra với bạn, anh T. lái xe máy đến phòng trọ của Y.T. trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình). Đến nơi, thấy cửa phòng trọ bị khóa bên trong nên anh đạp tung cửa thì phát hiện chị Y.T., chị M.C. và Lê Ngọc Sơn đang nằm bất động, xung quanh có nhiều vết máu.

Thấy vậy anh T. nhanh chóng kêu gọi mọi người đến hỗ trợ đưa cả 3 người đi bệnh viện cấp cứu và trình báo cho cơ quan công an.

Mâu thuẫn tình cảm, nổ súng bắn hai cô gái rồi uống thuốc tự tử - Ảnh 2.

Phía bên ngoài phòng trọ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Tân Bình phối hợp cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, có nhiều vết máu dưới sàn và trên tường phòng trọ. Kiểm tra phát hiện có 3 đầu đạn tại hiện trường, một khẩu súng với hai viên đạn và nhiều viên đạn khác giấu trong bao thuốc lá. 

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ một cây dao lưỡi dài khoảng 20cm, một chày gỗ dài khoảng 30cm, 1 chai thuốc diệt cỏ và nhiều tang vật liên quan khác.

Theo điều tra bước đầu, Sơn và Y.T. có quan hệ tình cảm và chia tay cách đây 2 tháng. Khoảng 13h ngày 10-7, Sơn gọi điện thoại cho Y.T. nhiều lần nhưng cô không nghe máy. 

Sơn tìm đến phòng trọ để gặp Y.T. nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau giữa Sơn, Y.T. và M.C.

Sau đó, Sơn đã lấy ra khẩu súng giấu trong người, bắn vào đầu của Y.T. và M.C. rồi tiếp tục dùng dao đâm vào nhiều bộ phận trên cơ thể của 2 cô. Sơn còn dùng chày gỗ đập đầu M.C. đến gục ngã.

Sau khi gây án, Sơn điện thoại cho người thân trong gia đình, báo lại rằng mình đã giết người và uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Mâu thuẫn tình cảm, nổ súng bắn hai cô gái rồi uống thuốc tự tử - Ảnh 3.

Hiện trường phía bên trong phòng trọ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Theo cơ quan công an, hiện cả ba đang được theo dõi điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, chị T. bị thương ở đầu, trong đầu có đầu đạn và 3 vết thương khác trên cơ thể do dao gây ra.

Còn chị M.C. thì bị thương trên vùng mặt, trên cơ thể cũng có nhiều vết thương do dao gây ra. Riêng Sơn do uống thuốc diệt cỏ nên đang được theo dõi điều trị kỹ sau khi cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, đây là một vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm, xác định nghi phạm Sơn đã dùng súng, dao gây án và uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hiện Công an quận Tân Bình phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc khẩu súng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên