08/01/2019 17:33 GMT+7

Mâu thuẫn khi hát karaoke, nhóm thanh niên dùng dao, kiếm đánh nhau

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Xuất phát từ mâu thuẫn khi hát karaoke, hai nhóm thanh niên ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) dùng súng tự chế, dao, kiếm “thanh toán” nhau gây thương tích, mất trật tự công cộng và gây hoang mang trong dư luận.

Mâu thuẫn khi hát karaoke, nhóm thanh niên dùng dao, kiếm đánh nhau - Ảnh 1.

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) kiểm tra số dao, kiếm vừa thu giữ - Ảnh công an cung cấp

Chiều 8-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Quảng Xương vừa tạm giữ hình sự 3 nghi phạm liên quan đến vụ sử dụng súng tự chế, dao, kiếm, mã tấu cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản tại cửa hàng xăng dầu ở xã Quảng Chính (Quảng Xương).

Ba nghi phạm bị tạm giữ gồm Mai Ngọc Giang (tức Giang nhèn) 29 tuổi, trú tại xã Quảng Chính; Dương Hòa Tuấn (tức Tuấn Năm) 21 tuổi, trú tại xã Quảng Trung; Lê Văn Dinh (tức Dinh Tùng) 23 tuổi, trú tại xã Quảng Lợi (Quảng Xương).

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Quảng Xương, hồi đầu tháng này, do mâu thuẫn cá nhân trong khi hát karaoke, nhóm đối tượng gồm Mai Ngọc Giang, Dương Hòa Tuấn và một số thanh niên khác đem theo dao, kiếm đi tìm nhóm của Lê Văn Dinh để giải quyết mâu thuẫn.

Mâu thuẫn khi hát karaoke, nhóm thanh niên dùng dao, kiếm đánh nhau - Ảnh 2.

Ba nghi phạm vừa bị Công an huyện Quảng Xương tạm giữ cùng tang vật vụ án - Ảnh công an cung cấp

Hai nhóm này dùng dao, kiếm rượt đuổi, đâm chém nhau trên quốc lộ 1, gây náo loạn tại địa phương. Đến cửa hàng xăng dầu Đ.K ở xã Quảng Chính, cả 2 nhóm dừng lại, tiếp tục đâm chém, truy sát nhau.

Tại đây, nhóm của Giang, Tuấn bỏ chạy vào trong cây xăng thì bị Trịnh Văn Đồng (26 tuổi, trú tại xã Quảng Lợi, cùng nhóm với Lê Văn Dinh) dùng súng tự chế bắn nhiều phát khiến Nguyễn Văn Trường và Đào Văn Tùng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. 

Lúc này, nhóm thanh niên quá khích còn lấy vòi xăng tưới vào người nhau, định châm lửa đốt. Công an xã Quảng Chính có mặt kịp thời, dùng súng hỗ trợ bắn chỉ thiên. Hai nhóm thanh niên thấy có công an liền tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi đánh nhau, quậy phá, 3 nghi phạm là Mai Ngọc Giang, Dương Hòa Tuấn, Lê Văn Dinh bị công an bắt giữ. Các cá nhân còn lại trong 2 băng nhóm bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Quảng Xương đang truy bắt những người này.

Kiếm khách trên Facebook, giao súng, kiếm... cho khách ở cây xăng Kiếm khách trên Facebook, giao súng, kiếm... cho khách ở cây xăng

TTO - Thông qua Facebook, Hoàng mua hàng loạt công cụ hỗ trợ không giấy phép của một đối tượng từ TP.HCM đem về tàng trữ, tìm người bán lại kiếm lời.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên