22/02/2019 10:54 GMT+7

Mẫu Sơn chuyển rét 6,4 độ C

M.HẢI
M.HẢI

TTO - Ngày và đêm 22-2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ. Nhiệt độ các tỉnh, thành giảm thấp hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gần sáng 22-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ gây mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ tại đây đồng loạt giảm thấp.

Lúc 7h ngày 22-2, ghi nhận được nhiệt độ thấp ở phía đông Bắc Bộ đều giảm nhanh so với ngày hôm trước như: Cửa Ông (Quảng Ninh) giảm xuống 17,3 độ C, Cô Tô (Quảng Ninh) 15,4 độ C, Láng (Hà Nội) và TP Hải Dương 17,7 độ C, Hà Nam 18,5 độ C, Bắc Kạn 16,9 độ C. 

Khu vực miền núi: Trùng Khánh (Cao Bằng) rét hại 12 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 12,5 độ C, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 12,3 độ C. Riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là nơi chịu tác động đầu tiên của không khí lạnh nên rét nhất, chỉ còn 6,4 độ C.

Ngày và đêm 22-2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ. Nhiệt độ các tỉnh, thành giảm thấp hơn, trời chuyển rét. Vùng núi trời rét sâu hơn, các vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. 

Dự báo đêm nay, phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống mức 16-18 độ C. Vùng cao 11-13 độ C, Mẫu Sơn dao động từ 5-6 độ C. Phía tây Bắc Bộ trong khoảng 17-19 độ C, vùng núi 12-14 độ C, Sa Pa (Lào Cai) giảm đến 10-12 độ C.

Du khách ùn ùn lên Mẫu Sơn xem băng giá Du khách ùn ùn lên Mẫu Sơn xem băng giá

TTO - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo mưa diện rộng tại Trung Bộ còn kéo dài 2-3 ngày nữa, trong khi ở phía Bắc du khách ùn ùn kéo lên Mẫu Sơn xem băng giá.

M.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên