01/03/2019 07:42 GMT+7

Mang thùng dung dịch lạ ra kênh súc rửa, nước sủi bọt, cá chết

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO- Công an đã vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân ban đầu tuyến kênh thủy lợi trên địa bàn huyện Phú Ninh nổi bọt trắng xóa khiến cá chết là do người dân súc rửa thùng phuy đựng dung dịch lạ trên tuyến kênh.

Mang thùng dung dịch lạ ra kênh súc rửa, nước sủi bọt, cá chết - Ảnh 1.

Tuyến kênh nổi bọt trắng xóa - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Sáng 1-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Văn Phong, phó trưởng Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cho hay liên quan đến tuyến kênh N10A chảy qua địa bàn xã Tam Phước, huyện Phú Ninh nổi bọt trắng xóa khiến cá chết hôm 25-2, qua điều tra ban đầu có thể khẳng định nguyên nhân do người dân vô ý súc rửa thùng phuy đựng dung dịch lạ ở đầu tuyến kênh.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 17h ngày 25-2 nhiều người dân xã Tam Phước thấy dòng kênh N10A thuộc hệ thống kênh chính Bắc Phú Ninh xuất hiện một lớp bọt màu trắng giống như bọt xà phòng.

Lớp bọt nổi trên kênh này dài khoảng 500m, dày 10cm, phủ kín mặt kênh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

Theo người dân, lớp bọt này trôi đến đâu thì có hiện tượng cá (chủ yếu cá rô phi) trong kênh nổi lên chết đến đó. Nhiều người dân hít phải mùi khí bốc lên từ lớp bọt này đều cảm thấy đau đầu, chóng mặt. 

Mang thùng dung dịch lạ ra kênh súc rửa, nước sủi bọt, cá chết - Ảnh 2.

Lớp bọt trắng chảy đến đâu cá chết đến đó - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Thượng tá Phong cho hay ngay sau đó Công an huyện Phú Ninh đã đưa lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra.

Đến sáng 28-2, một người dân ở địa phương là ông Đ.N.M. (45 tuổi, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước) đã đến công an trình báo rằng thời điểm trên, ông có đem một thùng phuy đựng dung dịch không rõ nguồn gốc súc rửa ở đầu tuyến kênh N10A.

Theo người này, chiếc thùng trên được ông nhặt được vào tháng 8-2018 do công nhân để lại trong quá trình sửa chữa tuyến đường ĐT 615 qua địa phận huyện Phú Ninh. Đây là chất phụ gia phục vụ làm đường giao thông.

Mang thùng dung dịch lạ ra kênh súc rửa, nước sủi bọt, cá chết - Ảnh 3.

Cá chết trên tuyến kênh sau khi ông M. súc rửa thùng phuy đựng dung dịch lạ - Ảnh: LÊ TRUNG

Dung tích thùng là 400 lít, số dung dịch trên còn lại khoảng một nửa, khi đổ ra thì thấy màu vàng, khét, gặp nước sủi bọt, ông không biết là dung dịch gì vì nhãn mác đã bị bong tróc.

Sau khi nghe thông tin tuyến kênh trên nổi bọt trắng, cá chết, ông M. cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ hành động vô ý của mình nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Khai báo của ông M. trùng khớp với thời điểm người dân phát hiện vụ việc sủi bọt trắng kèm theo cá chết trên tuyến kênh N10A này.

Theo công an huyện, dù vô tình hay cố ý, hành động đổ dung dịch không rõ nguồn gốc xuống kênh thủy lợi là không đúng. 

"Hiện công an đã thu giữ chiếc thùng phuy mà ông M. đã súc rửa để tiếp tục điều tra. Phòng tài nguyên môi trường huyện đã lấy mẫu nước và xác cá chết để xét nghiệm" - thượng tá Phong nói.

Ngày 28-2, Cục Quản lý công trình (Tổng cục Thủy lợi) đã có công văn gửi Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ thông tin phản ánh về tình trạng nước kênh thủy lợi N10A nổi bọt trắng, ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt, báo cáo về Tổng cục Thủy lợi tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ NN&PTNT trước ngày 10-3.
LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên