24/09/2017 10:18 GMT+7

Mang 7,4kg sừng tê, 3 người Việt bị bắt ở sân bay Thái

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Sáng 24-9, Bangkok Post đưa tin cảnh sát nước này đã bắt ba người Việt vì buôn lậu 7,4kg sừng tê.

Mang 7,4kg sừng tê, 3 người Việt bị bắt ở sân bay Thái - Ảnh 1.

Cảnh sát Thái Lan trong một lần trưng bày số sừng tê tịch thu được ở sân bay Suvarnabhumi - Ảnh: AP

Ba người Việt gồm 1 nam (27 tuổi) và 2 phụ nữ (30 tuổi và 56 tuổi), bị bắt tại sân bay Suvarnbahumi, Bangkok lúc 1h ngày 24-9 khi chuẩn bị nối chuyến để về Hà Nội. Nhóm này xuất phát từ Luanda, Angola rồi bay qua Addis Ababa, Ethiopia trước khi đến Bangkok, Thái Lan.

Khi đưa ba kiện hành lý của nhóm người này qua máy soi, hải quan Thái phát hiện 15 mảnh sừng tê, nặng tổng cộng 7,4kg.

Bangkok Post cho biết số sừng tê này trị giá 15 triệu baht, khoảng hơn 10 tỉ đồng.

Theo khai nhận ban đầu, nhóm cho biết được thuê vận chuyển sừng tê từ Angola về Việt Nam, với tiền công 32.000 baht (tương đương 20 triệu đồng) mỗi người. Cả ba đều khai đang làm việc tại Angola.

Ba người này bị phía Thái Lan khởi tố tội buôn lậu động vật hoang dã, vi phạm nhiều bộ luật tại Thái Lan như: Luật hải quan, Luật bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã và Hiệp ước Thương mại quốc tế về các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES).

Sự việc này xảy ra chỉ hai ngày sau Ngày quốc tế bảo vệ tê giác 22-9. Tại Việt Nam, trong ngày 22-9 đã có rất nhiều hoạt động kêu gọi không giết tê giác để lấy sừng.


Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên