03/08/2019 14:50 GMT+7

'Made in Vietnam': Giám sát để hàng Việt không bị nghi ngờ, gian lận

L.THANH ghi
L.THANH ghi

TTO - Dù muộn nhưng đã đến lúc cơ quan quản lý phải ra quy định thế nào là hàng Việt Nam, hàng có xuất xứ Việt Nam khi bán ở thị trường nội địa, để bảo vệ hàng Việt Nam, những doanh nghiệp làm ăn chân chính và quyền lợi của người tiêu dùng trong nước

Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế: Cần giám sát chặt chẽ sức khỏe của doanh nghiệp - Ảnh 1.Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh - Ảnh: NAM TRẦN

"Liệu một sản phẩm bán ra thị trường ghi hàng Việt Nam chất lượng cao có chấp nhận được không khi linh kiện, thiết bị nhập khẩu gần như hoàn toàn, phần sản xuất trong nước chỉ là vỏ nhựa bên ngoài và hộp carton?", tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, đặt vấn đề.

Tại dự thảo thông tư quy định về  xác định hàng hóa Việt Nam mà Bộ Công thương vừa đưa ra, hàng hóa Việt Nam là hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam nhưng trải qua công đoạn gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa. 

Câu hỏi đặt ra là thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa là như thế nào và cần quy định rõ ràng, cụ thể. Điều quan trọng nhất là cơ quan chức năng gồm thuế, hải quan, quản lý thị trường… phối hợp để giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhà xưởng, có nhân công, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, có tiêu thụ điện nước, hay kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện ra sao?  

Mục đích của việc giám sát là để biết doanh nghiệp làm thật, ăn thật chứ không phải nhập hàng ngoại về để "tráng men", lừa dối người tiêu dùng trong nước, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính, làm ăn bài bản khác đang phải ngậm đắng nuốt cay. 

Mặt khác, việc có một số sản phẩm đang đội lốt hàng Việt sẽ gây tổn hại đến thương hiệu hàng Việt mà Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp gây dựng lâu nay. 

Chúng ta đã ký kết một loạt các FTA. Và việc Mỹ đánh thuế gần 500% đối với thép vừa qua là một bài học. Nếu hàng Việt bị nghi ngờ, bị gian lận thì không chỉ 1 doanh nghiệp bị thiệt hại mà cả một ngành hàng bị ảnh hưởng, tác động dây chuyền là hàng triệu người lao động bị giảm việc làm và thu nhập và lâu dài là cả nền kinh tế bị thiệt hại.

Thế nào là Thế nào là 'made in Vietnam'?

TTO - Với nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây, việc Bộ Công thương đưa ra lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư 'quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam' là hoàn toàn cần thiết.

L.THANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên