Tag: Luật thuế tài sản

Thuế bất động sản: Một hay nhiều loại thuế?

TTCT - Hiện có tới 7 khoản thu chính từ đất đai, nhưng cách thu nghĩa vụ tài chính hiện nay là một phần nguyên nhân khiến giá các sản phẩm nhà đất tăng cao và dễ làm phát sinh tiêu cực. Bộ Tài chính vừa phải yêu cầu đánh giá lại tác dụng của các loại thuế và điều chỉnh.

Thuế nhà đất nhạy cảm, nên cân nhắc kỹ

TTCT - Chuyện đánh thuế tài sản được đặt ra từ 20 năm trước và lần gần nhất là tháng 4-2018. Tuy nhiên, dự án luật này vấp phải sự phản đối dữ dội của dư luận khi đề xuất đánh thuế nhà có trị giá xây dựng trên 700 triệu đồng. Trao đổi với TTCT, TS Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên cao cấp Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, nhận định: việc dự kiến đánh thuế nhà hoàn toàn không hợp tình, hợp lý.

Bộ Tài chính: Chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất

TTO - Trong thông cáo gửi cho các cơ quan báo chí vào chiều 14-3, Bộ Tài chính khẳng định chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất.

Đánh thuế bất động sản: Tỉnh táo trước các bài học đã có

TTO - Việc đánh thuế bất động sản không phải là vấn đề mới, song đừng hy vọng đây là công cụ chặn đầu cơ, ngăn thị trường bất động sản phát triển nóng bởi đây không phải là giải pháp mấu chốt.

Bỏ ngưỡng đánh thuế tài sản đối với nhà 700 triệu đồng

TTO - Ban soạn thảo Luật Thuế tài sản cho biết đã loại bỏ ngưỡng đánh thuế nhà 700 triệu đồng ra khỏi dự thảo, tuy nhiên vẫn chưa chốt đánh thuế theo giá thị trường, giá xây dựng hay diện tích.

Người sở hữu chung cư lo phải đóng thuế mới tăng gấp 10 lần

TTO - Nếu dự thảo Luật thuế tài sản được thông qua, người dân ở chung cư sẽ phải đóng thêm thuế tài sản. Gánh nặng càng đè lên vai họ.

Thuế tài sản: Tận thu và cào bằng?

TTO - Dù không phản đối nhưng nhiều chuyên gia cho rằng cần phải cân nhắc thận trọng với thuế tài sản, không thể tận thu và cào bằng giữa người đầu cơ với người có nhu cầu nhà ở thực sự, nhất là trong bối cảnh thu nhập người dân còn thấp.

Nhà ở có giá trị trên 700 triệu sẽ phải nộp thuế tài sản?

TTO - Tại buổi họp báo công bố dự án Luật thuế tài sản chiều 13-4, ông Phạm Đình Thi - vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính - cho biết tới đây nhà ở sẽ phải chịu thuế tài sản.

Nông dân được góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất

TT - Theo quyết định phê duyệt đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, trong giai đoạn từ 2011-2020 tổng thu ngân sách nhà nước về đất đai dự báo đạt 700.000 tỉ đồng, bình quân thu hằng năm đạt 70.000 tỉ đồng. Phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi cả nước.

Sẽ đánh thuế nhà

TT - Bộ Tài chính cho biết đang triển khai nghiên cứu việc xây dựng Luật thuế tài sản. Theo ông Phạm Đình Cường - cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), thuế tài sản gồm thuế đất và tài sản trên đất.