02/09/2017 15:34 GMT+7

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - Có những đạo diễn tự cam kết sẽ mang điện ảnh thử nghiệm đến cho khán giả. Họ không ngại những thách thức như sự tiên phong, những khó khăn và đặc biệt là tiêu tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành tác phẩm...

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 1.

Các hoạ sĩ đang được đạo tạo về phong cách vẽ cho Loving Vincent

Danh họa Van Gogh không tự tử? Danh họa Van Gogh không tự tử? Ai Cập bắt giữ thứ trưởng về vụ trộm tranh Van Gogh Ai Cập bắt giữ thứ trưởng về vụ trộm tranh Van Gogh Tranh của Van Gogh được bán giá 30 triệu USD Tranh của Van Gogh được bán giá 30 triệu USD

Boyhood mất đến 12 năm để đạo diễn Richard Linklater có thể cho ra mắt bộ phim. 

Còn Loving Vincent mất đến 7 năm để đạo diễn có thể mang chân dung của hoạ sĩ thiên tài Van Gogh đến với khán giả bằng một trải nghiệm duy nhất.

Đó là sử dụng những bức tranh sơn dầu theo đúng phong cách của Vincent, cũng như những tác phẩm đẹp nhất của ông để hoàn thiện bộ phim. 

Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng là sự thật. Cặp đôi đạo diễn Dorota Kobiela và Hugh Welchman đã mất 7 năm để làm ra tác phẩm đầy tham vọng Loving Vincent.

Loving Vincent Official Theatrical Trailer

Ý tưởng đến từ nữ đạo diễn Dorota Kobiela, vốn xuất thân là hoạ sĩ và chuyên làm phim hoạt hình, tuy nhiên chưa có một dự án riêng cho mình. 

Có thể chính là lý do cô quyết định kết hợp giữa hội hoạ và tranh vẽ để ghi dấu ấn cá nhân. 

Van Gogh trở thành đối tượng để cô thử sức bản thân và cũng là để cô tri ân người hoạ sĩ đã có ảnh hưởng vô cùng lớn trong nền mỹ thuật thế giới, theo chia sẻ của hai đạo diễn đã chia sẻ về quá trình làm phim với IndieWire.

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 4.

Sandra Hickey - một trong 125 hoạ sĩ làm việc cho dự án “Loving Vincent”

65 ngàn bức tranh sơn dầu cho từng khung hình của bộ phim

Cả bộ phim là sự ghép nối của 65 ngàn bức tranh sơn dầu đã được đội ngũ 125 hoạ sĩ vẽ trong suốt quá trình làm phim. Một con số điên rồ, và một sự tỉ mẩn đáng kinh ngạc.

Tất cả dựa theo câu nói trong một bức thư mà Van Gogh viết: "Chúng ta không có cách giao tiếp nào tốt hơn việc dùng những bức tranh".

Dorota Kobiela và đạo diễn đồng hành cùng cô Hugh Welchman đã dùng người thật cho bộ phim toàn tranh vẽ của mình. 

Sử dụng 94 bức tranh của Van Gogh để dựng cảnh cho bộ phim, đạo diễn mất 2 tuần để quay diễn viên người thật trên phông nền xanh, sau đó tiếp tục ghi hình phông nền bằng diễn viên đóng thế để hoàn thiện những cảnh quay còn lại.

Cuối cùng dùng đồ hoạ vi tính, để những cảnh quay người thật và tranh của Van Gogh ghép lại với nhau tạo dựng nên vẻ chân thật cho các thước phim.

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Saoirse Ronan trên phim trường

Loving Vincent làm sống lại các tác phẩm nghệ thuật của Vincent Van Gogh bằng việc khám phá cuộc đời phức tạp và cái chết đầy tranh cãi của một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại.

Dựng lại từ những nghiên cứu tỉ mỉ và những tác phẩm bậc thầy của Van Gogh, cũng như những quyển sách, 800 lá thư cá nhân, bộ phim muốn thu hình thế giới của Van Gogh trong một trải nghiệm điện ảnh độc nhất.

Khi quá trình quay phim kết thúc, cũng là lúc các bức vẽ cần được tiến hành.

Điều điên rồ chính là việc vẽ gần 65 ngàn bức tranh sơn dầu khổ lớn. Họ không muốn dựa vào kĩ thuật, mà muốn dùng kĩ năng thủ công của người hoạ sĩ để tạo nên những thước phim sống động.

Đầu tiên, phải tái hiện hình ảnh nhân vật trong tranh của Van Gogh bằng cách ghép những khung hình tĩnh ngoài đời vào tranh với sự trợ giúp của dàn diễn viên đã được chọn lựa. 

377 bức tranh kích thước 26x19 đã được tạo ra.

Sau đó một đội ngũ hoạ sĩ sẽ dựng cảnh mới dựa theo những cảnh quay thật đã thu xong bằng cách phủ sơn dầu thay vì những nét vẽ không. 

Có 97 trạm hoạt hoạ đã được dựng lên. Họ sẽ dễ dàng tham khảo các thước phim quay thật để sao chép lại bằng tranh sơn dầu.

Đó chính là hình dung về cách thực hiện bộ phim đầy tham vọng này. 

Chưa nói đến nội dung, riêng việc quá trình sản xuất đã cho ta hình dung được ý đồ nghệ thuật mà đạo diễn muốn truyền tải đến khán giả. 

Quả thực, không có cách nào hay hơn khi nói về một người nghệ sĩ bằng chính tác phẩm của ông.

Chắc hẳn qua những bức tranh kinh điển có thể chuyển động mà Van Gogh đã vẽ trong cuộc đời đầy khốn khổ của ông, ta sẽ hiểu hơn phần nào tâm hồn của người nghệ sĩ, đồng thời ta sẽ dễ dàng cảm nhận hơn khi xem tranh của ông.

Xem một số hình ảnh trong phim Loving Vincent:

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 7.

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 8.

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 9.

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 10.

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 11.

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 12.

Loving Vincent - 65 ngàn bức sơn dầu kể cuộc đời Van Gogh - Ảnh 13.


NGUYỄN TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên