28/05/2019 13:00 GMT+7

Lội qua suối gặt lúa, hai vợ chồng bị điện giật chết

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Lội qua suối đi gặt lúa, hai vợ chồng người dân tộc Thái ở xã vùng cao Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa bị điện giật chết.

Lội qua suối gặt lúa, hai vợ chồng bị điện giật chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ điện giật làm hai vợ chồng ở xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa tử vong sáng 28-5 - Ảnh người dân cung cấp

Thông tin ban đầu từ UBND xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa sáng 28-5 cho biết hai nạn nhân là vợ chồng anh Lương Văn Dần (25 tuổi), vợ là Vi Thị Giang (17 tuổi) trú bản Chiềng, xã Hiền Kiệt.

Người thân cho biết sáng sớm nay anh Dần, chị Giang dậy rất sớm để đi gặt lúa. Khi lội qua suối Khiết ở bản Chiềng, xã Hiền Kiệt để sang khu ruộng của gia đình, hai vợ chồng bị điện giật tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Quan Hóa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo cán bộ UBND xã Hiền Kiệt, đêm 27-5, mưa dông lớn trên địa bàn xã làm gãy cột điện đoạn qua suối Khiết khiến một dây điện trung thế sà thấp xuống mặt nước. Có thể lúc chị Giang, anh Dần lội xuống, dòng suối đã nhiễm điện và bị điện giật tử vong.

Lội qua suối gặt lúa, hai vợ chồng bị điện giật chết - Ảnh 2.

Dây điện đoạn qua suối Khiết ở xã Hiền Kiệt sà xuống mặt nước - Ảnh người dân cung cấp

Hiện chính quyền địa phương và người thân đang lo hậu sự cho hai nạn nhân xấu số. Huyện ủy, UBND cùng các đoàn thể huyện Quan Hóa đã đến chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên