06/03/2019 19:37 GMT+7

Lốc xoáy tốc mái 2 trường học ở Hà Giang, HS phải nghỉ học

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trận mưa đá và lốc xoáy rạng sáng 6-3 khiến hai điểm trường ở Hà Giang bị tốc mái toàn bộ, nhiều đồ dùng học tập bị hư hỏng nặng, học sinh phải tạm thời nghỉ học để khắc phục hậu quả.

Lốc xoáy tốc mái 2 trường học ở Hà Giang, HS phải nghỉ học - Ảnh 1.

Một điểm trưởng ở huyện Hoàng Su Phì bị tốc mái, toàn bộ đồ dùng học tập của học sinh bị hư hỏng - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết mưa đá kèm gió lốc xoáy tại các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên và Hoàng Su Phì đêm 5 rạng sáng 6-3 khiến 1 người bị thương, hơn 350 nhà dân bị đổ sập, tốc mái, nhiều công trình công cộng bị hư hỏng.

Cụ thể, trong lúc mưa lốc, ông Đặng Văn Tổ (78 tuổi) bị tấm lợp rơi vào làm bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang.

Về nhà ở, tại các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và Xí Mần có 7 nhà bị đổ, sập hoàn toàn; 9 nhà  bị tốc mái toàn bộ; 8 nhà bị tốc mái từ 70%-90%; 10 nhà bị tốc mái từ 50%-70%; 103 nhà bị tốc mái từ 30%-50%; 218 nhà bị tốc mái từ 10%-30%; ngoài ra có 23 nhà tại huyện Bắc Mê bị thủng, vỡ tấm lợp. 

Về giáo dục, điểm trường thôn 6 Seo Phìn, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì bị tốc mái 1 bên 175 tấm proximăng; điểm trường Thượng Hạ xã Túng Sán bị tốc mái toàn bộ mái tôn. Phần lớn sách vở, đồ dùng học tập của các em để tại trường bị hư hỏng. 

Về nông nghiệp, gần 100 ha ngô, hoa màu, đậu tương bị thiệt hại, ảnh hưởng, 35,6 ha cây keo bị đổ, hơn 400 cây thông bị gãy. Riêng tại huyện Bắc Quang, khoảng 81 tấn cam bị rụng.

Lốc xoáy tốc mái 2 trường học ở Hà Giang, HS phải nghỉ học - Ảnh 2.

Điểm trường Thượng Hạ xã Túng Sán bị hư hỏng nặng sau trận mưa lốc - Ảnh: PHƯỢNG CƯỜNG

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai các huyện bị thiệt hại đã tiếp cận địa bàn, xác minh thiệt hại, chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đối với người bị thương, UBND xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang đã thăm hỏi và hỗ trợ 2 triệu đồng.

Hàng chục nhà dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá ở các tỉnh phía Bắc Hàng chục nhà dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá ở các tỉnh phía Bắc

TTO - Mưa dông, lốc, mưa đá từ ngày 16 đến sáng 18-2 đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản tại nhiều tỉnh như Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn...

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên