02/08/2019 13:32 GMT+7

Liverpool - nhà vô địch châu Âu… sốt ruột

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Mùa giải mới đã cận kề và cơn hưng phấn của những cổ động viên Liverpool kể từ chức vô địch Champions League cũng đang giảm dần sau một mùa hè đầy... ức chế.

Liverpool - nhà vô địch châu Âu… sốt ruột - Ảnh 1.

Liverpool chưa mua thêm ngôi sao nào cùng đẳng cấp với Salah trong hè này - Ảnh: THE MIRROR

Rạng sáng 1-8, Liverpool đánh bại Lyon 3-1 trong trận giao hữu cuối cùng của mùa hè, và điều đó chỉ giúp các cổ động viên "lữ đoàn đỏ" tự tin hơn một chút sau chuỗi trận tồi tệ. Nói vậy bởi liên tiếp 4 trận trước đó, Liverpool chẳng giành nổi chiến thắng nào.

Thua Dortmund 2-3, thua Sevilla 1-2 rồi hòa Sporting 2-2, trong 3 trận đấu đó, cổ động viên "lữ đoàn đỏ" có thể viện lý do cho việc các trụ cột của họ chưa trở lại.

Nhưng rồi khi 2/3 đội hình chính với những Van Dijk, Joel Matip, Andy Robertson, Trent-Arnold, Fabinho... góp mặt, Liverpool vẫn bị Napoli hủy diệt 3 bàn không gỡ.

Không ai "ném đá" thầy trò ông Klopp vì vài trận giao hữu, nhưng những lo ngại thì ngày càng nhiều. Trên các fanpage của Liverpool, cổ động viên bắt đầu kêu ca về việc đội bóng quá tiết kiệm trong mùa hè 2019. Và đó thực sự là một tình trạng khá khó hiểu của "lữ đoàn đỏ".

Mùa hè 2018-2019, Liverpool chi tới 182 triệu euro để đón về 4 ngôi sao gồm Alisson, Naby Keita, Fabinho và Xherdan Shaqiri. Cả bốn đều thi đấu thành công và là minh chứng cho việc phải có tiền mới chinh phục được danh hiệu.

Sau chức vô địch Champions League, thương hiệu Liverpool càng được nâng lên và các cổ động viên đã hồi hộp chờ đợi những bản hợp đồng "bom tấn" trong hè này. Nhưng rồi cho đến lúc này, những gì họ mang về chỉ là 2 cầu thủ măng non là Van Den Berg (17 tuổi) và Harvey Elliott (16 tuổi). Đó không phải là những bản hợp đồng cho mục tiêu chinh phục mùa giải tới.

Liverpool cũng có lý do cho việc thắt lưng buộc bụng mùa giải này, khi họ phải tăng lương để giữ chân rất nhiều trụ cột. Nhưng nếu HLV Klopp kiên quyết không mua một ngôi sao nào, đó thực sự là canh bạc mạo hiểm bởi lịch thi đấu dày đặc của họ ở mùa này.

Cụ thể, Liverpool sẽ phải đá hai trận Siêu cúp (Anh và châu Âu) cùng hai trận ở FIFA Club World Cup vào những giai đoạn khá căng thẳng của mùa giải. Đó là lý do các nhà vô địch Champions League thường bị hụt hơi trong mùa giải tiếp theo.

Chưa hết, dù chưa mua ngôi sao nào nhưng HLV Klopp đã đẩy đi 3 cầu thủ dự bị đáng kể gồm Daniel Sturridge, Alberto Moreno và Danny Ings. Điều này khiến đội hình chính của họ chỉ còn 23 cái tên, trong đó có nhiều cầu thủ "quen với giường bệnh" như Nathaniel Clyne, Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana...

Rất có thể những ngày tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn của ban lãnh đạo Liverpool bởi không lý nào nhà đương kim vô địch châu Âu lại trải qua một mùa hè lặng lẽ?

Video Liverpool ngược dòng đá bại Lyon 3-1 Video Liverpool ngược dòng đá bại Lyon 3-1

TTO - Rạng sáng 1-8, nhà vô địch Champions League Liverpool đã lội ngược dòng đá bại Lyon 3-1 trên sân Stade de Geneve (Thụy Sĩ) trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới 2019-2020.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên