06/01/2019 05:38 GMT+7

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Dường như các giải đấu hiện nay đã học hỏi kinh nghiệm tổ chức của các quốc gia châu Âu: đơn giản nhưng hiệu quả. Không còn những buổi lễ kéo dài hàng giờ đồng hồ, thay vào đó các tiết mục chỉ kéo dài vỏn vẹn vài chục phút.

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng - Ảnh 1.

Buổi lễ khai mạc Asian Cup 2019 - Ảnh: AFP

Vào 19h30 ngày 5-1 (giờ UAE), tức 22h30 giờ Việt Nam, vòng chung kết Asian Cup 2019 chính thức khai mạc ở sân vận động Zayed Sports City, Abu Dhabi thuộc UAE.

Với sức chứa 43.000 chỗ ngồi, Zayed Sports City là biểu tượng không thể thay thế ở Abu Dhabi và từng vinh dự được in hình trên tờ tiền 200 AED của quốc gia này.  

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng - Ảnh 2.

Các ca sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc - Ảnh: AFP

Buổi lễ diễn ra hoành tráng nhưng đơn giản và chỉ kéo dài khoảng 13 phút và thậm chí đã bỏ qua phần phát biểu để khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao dưới sân thi đấu. 

Bộ ba ca sĩ Hussain Al Jassmi, Eida Al Menhali và Balqees Ahmed Fathi là những nhân vật chính trong buổi lễ. Đây là 3 trong số những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong giới Ả Rập nói riêng và toàn thế giới nói chung với những bài hát thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên Youtube.

Ước tính đã có hơn 600 vũ công liên tục trình diễn tại buổi khai mạc. Phần lớn họ đều mặc trang phục truyền thống của người Hồi giáo nhưng không làm buổi lễ đơn điệu bởi màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời và sau đó là màn pháo hoa rực rỡ trên sân Zayed Sports City.

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng - Ảnh 3.

Màn trình diễn của các vũ công - Ảnh: AFP

Với chủ đề "mang châu Á lại gần nhau", điểm nhấn của buổi lễ nằm ở những mô hình chim ưng mang quốc kỳ của các quốc gia cùng sát cánh trên một bầu trời, trong cùng một mái nhà, một sân vận động. 

Bài hát chính thức của giải đấu "Zanaha Zayed" (Mang châu Á lại gần nhau) cũng được vang lên tại buổi lễ và truyền tải trọn vẹn thông điệp một châu Á đa dạng văn hóa nhưng ngày càng phồn vinh và gắn kết với nhau thông qua những hoạt động, trong đó có thể thao.

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng - Ảnh 4.

Tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia châu Á được lồng ghép trong các tiết mục - Ảnh: AFP

Dàn ê-kíp thực hiện lễ khai mạc Asian Cup 2019 giàu kinh nghiệm khi trước đây đã từng thành công với những buổi lễ hoành tráng khác như khai mạc UEFA Champions League 2014, Euro 2016 và một số giải vô địch ở châu Phi.   

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng - Ảnh 5.

Các cổ động viên trên khán đài tại lễ khai mạc - Ảnh: AFP

Theo AFC, lễ khai mạc Asian Cup 2019 lấy cảm hứng từ một câu chuyện tưởng tượng, trong đó cậu bé gốc Dubai tên Mansour đam mê khám phá và luôn muốn bay trên lưng chim ưng khám phá thế giới. 

Một lần chơi đùa cùng chim ưng Jarrah - một biểu tượng của giải đấu - Mansour đến được UAE và tiếp tục khám phá thêm điều bí ẩn của những vùng đất mới trên thế giới.

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng - Ảnh 6.

Khu khán đài VIP với những quan chức UAE và FIFA - Ảnh: AFP

Ước tính đã có 300 triệu người trên toàn cầu theo dõi trực tiếp buổi lễ và khán đài sân vận động Zayed Sports City đã chật kín khán giả.

Trên khán đài có thể thấy rất nhiều những vị khách VIP, trong đó có Thái tử Dubai, ông Sheikh Hamdan bin Rashid (bìa phải) và chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino (giữa). 

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng - Ảnh 7.

Buổi lễ khép lại với màn pháo hoa rực rỡ - Ảnh: AFP

Mô hình chiếc cúp khổng lồ cũng được dàn dựng kỳ công trên sân đấu. 

Bên dưới là những cánh hoa sen trắng cách điệu - một trong những biểu tượng của đất nước UAE - mang ý nghĩa về sự hòa hợp và tình cảm nồng ấm mà nước chủ nhà muốn gửi gắm qua giải đấu.

Lễ khai mạc Asian Cup 2019: Đơn giản nhưng hoành tráng - Ảnh 8.

UAE và Bahrain ra sân trận đầu tiên - Ảnh: AFP

Sau buổi lễ, trận đấu đầu tiên của giải đấu đã diễn ra với sự tranh tài của đội chủ nhà UAE và tuyển Bahrain. 

Trong 90 phút thi đấu, UAE là đội có thế trận nhỉnh hơn nhưng lại bị đội khách dẫn bàn ở phút thứ 78 do công của Mohamed Al Romaihi.

May mắn cho đội chủ nhà, đến phút 88 Ahmed Khalil đã có pha dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền gỡ hòa cho UAE.

1-1 cũng là tỉ số cuối cùng trong trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019.

HLV Eriksson: HLV Eriksson: 'Asian Cup 2019 là cơ hội lớn cho bóng đá Philippines'

TTO - Với dàn cầu thủ hiện tại, HLV Sven-Goran Eriksson tự tin đội tuyển Philippines sẽ làm nên chuyện ở Asian Cup 2019 và tạo ra sức hút giúp bóng đá Philippines phát triển.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Asian Cup Uae khai mạc