07/03/2018 19:42 GMT+7

Lễ 8-3: 'Chóng mặt' giá hoa hồng, 25.000 đồng một bông

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Thị trường 8-3 sôi động trước 1 ngày với nhu cầu mua giỏ hoa tăng mạnh. Nhiều nơi, hoa hồng được người bán thổi giá lên 15.000-25.000 đồng/bông.

Lễ 8-3: Chóng mặt giá hoa hồng, 25.000 đồng một bông - Ảnh 1.

Khung cảnh mua bán nhộn nhịp các các cửa hàng hoa trước chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) chiều 7-3 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Trong khi đó, lượng hoa hồng Đà Lạt không đủ về chợ sỉ, thương lái phải vét thêm hồng Hà Nội.

Chiều 7-3, ngay trước mặt tiền chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), các gian hàng bán hoa nhộn nhịp, hàng chục khách hàng lựa mua trong hàng trăm giỏ hoa khoe sắc được người bán kê ra tận lề đường.

Trong đó, các giỏ hoa có giá phổ biến từ 200.000-600.000 đồng/giỏ được nhiều người chọn mua. Giỏ hoa hồng từ 200.000-400.000 đồng với 15-20 bông nhiều nơi mua không kịp bán. 

Chỉ trong vòng nữa tiếng đồng hồ, gian hàng của anh T. (chợ Bà Chiểu) bán gần 20 chậu hoa.

Trong đó, nhiều chậu có giá đến cả triệu đồng với dao động 40-60 bông hồng. Theo anh T. phần lớn khách hàng chọn mua và tặng trước lễ một ngày, nên chỉ trong ngày 7-3 khoảng 60-80% lượng giỏ hoa đã được bán.

Lễ 8-3: Chóng mặt giá hoa hồng, 25.000 đồng một bông - Ảnh 2.

"Rừng" các giỏ hoa tại một điểm bán trên đường Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh) với giá dao động từ 200.000 đến cả tiền triệu mỗi giỏ - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Lễ 8-3: Chóng mặt giá hoa hồng, 25.000 đồng một bông - Ảnh 3.

Một thanh niên ay xách, tay cầm hoa để tặng ngày 8-3 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Trước sức hút thị trường, giá giỏ hoa hồng ngày 7-3 tăng dần theo đó tùy thuộc vào chất lượng, số lượng và cả màu hoa mà có giá khách nhau. 

Nhưng nhìn chung, tất cả đều tăng mạnh với hoa hồng bị héo, xấu thì giảm giá với mỗi bông được bán ra mức phổ biến từ 15.000-20.000 đồng, hoa còn tươi 20.000-25.000 đồng/bông, tăng hơn ngày 6-3 từ 5.000-7.000 đồng/bông. 

Theo bà Minh - chủ cửa hàng hoa tại chợ Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), mức giá hoa hồng hiện tăng gấp 5-7 lần người thường, thậm chí nhiều thời điểm dù xấu hơn nhưng giá hoa hồng buổi chiều có thể tăng hơn 50% so với buổi sáng vì hụt hàng. 

Tương tự, nếu mua từng bông khách hàng phải chịu giá khá "chát" từ 15.000-25.000 đồng/bông tùy màu và chất lượng.

Lễ 8-3: Chóng mặt giá hoa hồng, 25.000 đồng một bông - Ảnh 4.

Hoa hồng bán ra chiều 7-3 tại chợ Bà Chiểu với giá phổ biến 15.000-20.000 đồng/bông. Giá này theo nhận định là tăng gấp 4-5 lần ngày thường - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Ngoài hoa hồng, các chậu hoa lan cắt cành hay hoa hướng dương cũng sự lựa chọn của nhiều khách hàng. 

Theo đó, các chậu hoa lan thường có giá cao hơn với mức phổ biến 500.000-700.000 đồng/giỏ, hướng dương 200.000-400.000 đồng/giỏ.

Để đảm bảo đủ hàng cho khách, nhiều điểm vừa bán vừa khẩn trương ghép chậu hoa. Ngoài ra, đội ngũ "shipper" luôn trong tình trạng sẵn sàng giao hàng tận nơi.

Lễ 8-3: Chóng mặt giá hoa hồng, 25.000 đồng một bông - Ảnh 5.

Với giá gần 700.000 đồng, giỏ hoa được một khách hàng mua trở nên bắt mắt hơn nhờ sự phối trọn giữ hoa ly, lan và hồng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Hoa hồng Đà Lạt "cạn", chờ "tiếp viện" Hà Nội.

Theo ông Lý Phú Quí, giám đốc HTX DV Đầm Sen (Chợ hoa Đầm Sen, Q.11), dù lượng về ngày 7-3 đạt mức cao điểm với 100 kiện (1 kiện bằng 750 đến 1000 bông), tăng gấp 4 lần ngày thường nhưng chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu.

"Hiện hoa hồng Đà Lạt đã hết, nên ngày 8-3 nhiều thương lái "vét" thêm hồng Hà Nội chuyển "nóng" vào bằng máy bay", ông Quí nói.

Trước sức hút thị trường, giá hoa hồng ngày 7-3 tại chở này lên mức đỉnh điểm với 200.000-220.000 đồng/bó (50 bông) với hoa hồng Hà Nội và hồng Đà Lạt trên dưới 300.000 đồng/bó, tăng gấp 4 lần ngày thường.

Thậm chí, theo ông Quí, giá hoa hồng Hà Nội ngày 8-3 có thể tăng lên 250.000-260.000 đồng/bó.

Tuy nhiên, theo ông Quí, dù sức hút thị trường khá mạnh nhưng nhiều thương lái vẫn chưa dám tăng "hết ga" giá hoa hồng do "dư âm" đổ bỏ thời điểm Tết.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên