18/06/2019 15:45 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM luôn lắng nghe, cầu thị từ các thông tin báo chí

PHƯỚC  TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định như vậy khi đến thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019).

Lãnh đạo TP.HCM luôn lắng nghe, cầu thị từ các thông tin báo chí - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Phong làm việc tại Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Ngày 18-6, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP.HCM - dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM đến thăm, chúc mừng và làm việc các cơ quan báo chí TP.HCM và trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019).

Chủ tịch TP khẳng định lãnh đạo TP.HCM luôn lắng nghe, cầu thị từ các thông tin của cơ quan báo chí, thường xuyên tổ chức gặp gỡ báo chí, lắng nghe những phản hồi trong việc quản lý, điều hành của TP.

Đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong sự phát triển của TP thời gian qua.

Theo ông Phong, lãnh đạo TP luôn lắng nghe, cầu thị từ các thông tin của cơ quan báo chí, thường xuyên tổ chức gặp gỡ báo chí, lắng nghe những phản hồi trong việc quản lý, điều hành của TP.

Nhiều cơ quan truyền thông có chuyên mục ý nghĩa, thông qua đó góp phần phản biện trên tinh thần chia sẻ các vấn đề quản lý. Trong sự phát triển, TP luôn trân trọng những đóng góp của các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo TP.HCM luôn lắng nghe, cầu thị từ các thông tin báo chí - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Phong chúc mừng Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nhân buổi làm việc, ông Phong thông tin so với cùng kỳ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều tăng trưởng cao hơn. Năm 2019, TP cố gắng đảm bảo tốc độ tăng trưởng từ 8,3 - 8,5%.

Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng khó lòng hoàn thành nhiều chỉ tiêu của 7 chương trình đột phá đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. Thời gian vừa qua, TP tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp an tâm đầu tư và phát triển.

"Hiện TP đang tập trung quyết liệt khắc phục bài toán quản lý đô thị hiện đang gặp nhiều bất cập. Thách thức lớn nhất hiện nay là tỉ lệ tăng dân số cơ học nhanh, trung bình mỗi năm tăng thêm 200.000 dân. Trước áp lực tăng dân số nhưng hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, dẫn đến bất cập, là điểm nghẽn cho sự phát triển TP", ông Phong nhấn mạnh.

Dịp này, chủ tịch UBND TP.HCM cũng đến tham quan, làm việc tại Trung tâm báo chí TP.HCM.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên