24/10/2009 08:23 GMT+7

Kỷ niệm 60 năm ngày quân tình nguyện và chuyên gia VN giúp Lào

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - 8g ngày 24-10, buổi lễ chính thức của kỷ niệm này do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Trung ương Giáo hội Phật giáo VN đồng tổ chức diễn ra tại nghĩa trang quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Kỷ niệm 60 năm ngày quân tình nguyện và chuyên gia VN giúp Lào

TT - 8g ngày 24-10, buổi lễ chính thức của kỷ niệm này do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Trung ương Giáo hội Phật giáo VN đồng tổ chức diễn ra tại nghĩa trang quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Tham dự lễ về phía VN có ông Hồ Đức Việt - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; phía Lào có ông Xa Mạn Vi Nha Kệp - ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận và văn hóa trung ương - cùng nhiều quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, 300 đại biểu của hai nước và thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng hàng ngàn người dân địa phương... Sau lễ chính, đêm 24-10 diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Việt - Lào tình sâu, nghĩa nặng” do Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội kết hợp Quân khu 4 trình diễn (VTV1 THTT).

Trước đó, đêm 22 và sáng 23-10, hòa thượng Thích Thanh Tứ - phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo VN - và đại đức Thích Minh Nghiêm đã chủ trì đại lễ cầu siêu tưởng niệm hương linh các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Lào ở nghĩa trang quốc tế Việt - Lào, với sự có mặt của hơn 200 tăng ni hai nước Việt - Lào.

VŨ TOÀN

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên