21/06/2013 22:52 GMT+7

Chưa thể kết luận làm tổn hại nguồn lợi thủy sản

THẾ ANH - KIM THỦY
THẾ ANH - KIM THỦY

TTO - Sáng 21-6, tại hội nghị bàn giải pháp tổ chức lại sản xuất trong khai thác cá ngừ đại dương được tổ chức tại Phú Yên, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văm Tám cho biết hiện chưa đủ cơ sở kết luận nghề câu tay kết hợp đèn cao áp để đánh bắt cá ngừ đại dương gây tổn hại nguồn lợi thủy sản.

Câu cá ngừ đại dương có sử dụng đèn cao áp:

Khốn đốn vì câu cá ngừ bằng đèn

Tuy nhiên, nghề này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cá ngừ đánh bắt được. “Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, sớm có kết luận về việc duy trì hay nghiêm cấm nghề khai thác này”- ông Tám nói.

Tham gia hội nghị lần này có chín tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện các tỉnh, thành này có khoảng 3.460 tàu khai thác cá ngừ đại dương với tổng sản lượng khai thác trong năm 2012 khoảng 66.560 tấn. Riêng ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trong năm tháng đầu năm 2013 đã khai thác được khoảng 10.500 tấn.

Từ cuối năm 2012 đến nay, giá cá ngừ đại dương giảm mạnh (hiện giá cá câu vàng chỉ còn 115.000 - 120.000 đồng/kg; giá cá câu tay kết hợp đèn cao áp chỉ còn 40.000 - 45.000 đồng/kg), tình hình tiêu thụ cá ngừ gặp nhiều khó khăn, nhất là cá ngừ câu tay kết hợp đèn cao áp có chất lượng rất kém…

THẾ ANH - KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên