14/09/2012 04:10 GMT+7

Các thương vụ mua bán và sáp nhập không ngừng tăng

Đ.DÂN - L.NAM
Đ.DÂN - L.NAM

TT - Ngày 13-9, tại TP.HCM, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đã phối hợp với Ban thư ký Asean tổ chức Hội nghị cạnh tranh Asean lần 2 với nội dung “Mua bán và sáp nhập: những tác động đến khu vực Asean” với sự tham gia của đông đảo chuyên gia đến từ các nước trong khu vực Asean và các nước Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết trong ba năm qua, các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam đã không ngừng tăng lên, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể, trong năm 2011 có 266 vụ với tổng trị giá giao dịch đạt 6,25 tỉ USD, tăng mạnh so với con số 295 vụ, trị giá 1,14 tỉ USD vào năm 2009.

Riêng trong ba tháng đầu năm 2012, có 60 vụ M&A với trị giá khoảng 2 tỉ USD... Theo ông Anh, vấn đề này đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt làm sao tạo hành lang pháp lý bình đẳng cho các bên tham gia.

Đ.DÂN - L.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên