09/11/2014 09:49 GMT+7

Nhà biến thành hầm: ​Kiến nghị hỗ trợ dân nâng nền nhà

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TT - UBND Q.6 (TP.HCM) vừa cho biết đã chỉ đạo các phòng ban, UBND P.14 tổ chức khảo sát toàn bộ trường hợp nhà dân bị ảnh hưởng do nâng hẻm, nâng đường trên địa bàn

Cửa nhà bà Nguyễn Thị Hoài (1007/3 Lò Gốm, Q.6, TP.HCM) trước kia cao 2,2m, nhưng từ khi làm đường mới, chiếc cửa ra vào chỉ còn khoảng 0,8m chẳng khác cửa tổ con tò vò! - Ảnh: Quang Định

Tuổi Trẻ ngày 26-10 đã phản ánh câu chuyện này.

Trên cơ sở khảo sát sẽ phân loại giải quyết cụ thể từng trường hợp như mức độ ảnh hưởng, hoàn cảnh kinh tế gia đình, nhu cầu vay vốn để UBND Q.6 huy động các nguồn lực xã hội, vận dụng các nguồn quỹ... giải quyết cho các hộ dân sửa chữa nhà, ổn định cuộc sống chậm nhất trước ngày 30-4-2015. Trường hợp sửa chữa nhỏ sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, UBND Q.6 kiến nghị UBND TP có cơ chế, chính sách về vốn, chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường, hẻm giúp các trường hợp khó khăn có điều kiện nâng cấp, sửa chữa nhà nhằm đảm bảo hiệu quả xã hội khi thực hiện các dự án nâng cấp đô thị.

Theo UBND Q.6, do nhiều khu vực trên địa bàn thường xuyên bị ngập nước mưa, triều cường nên địa phương phải nâng đường, nâng hẻm lên cao.

Quá trình thực hiện nâng cấp hẻm theo cao độ nền quy định và được sự đồng thuận của người dân.

Còn chuyện sau khi nâng cao đường, hẻm, nhà dân biến thành “hầm” là tình trạng chung xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên