15/05/2018 20:06 GMT+7

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ sông Kôn

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Hạt kiểm lâm Sông Kôn ngày 15-5 đã khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ sông Kôn, ở Đông Giang, Quảng Nam, bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Đông Giang.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ sông Kôn - Ảnh 1.

Hiện trường một trong nhiều điểm phá rừng tại tiểu khu 74 - Ảnh: B.D.

"Trong ngày 15-5, hạt phó của đơn vị chúng tôi đã mang hồ sơ để làm việc với công an huyện. Những ngày tới công an, viện kiểm sát, kiểm lâm sẽ trực tiếp lên hiện trường nơi xảy ra phá rừng để đo đạc, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra", ông Hồ Văn Minh, Giám đốc kiêm hạt trưởng Hạt kiểm lâm BQL rừng phòng hộ Sông Kôn, nói. 

Cũng theo ông Minh, sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh vụ việc lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam đã gọi điện yêu cầu báo cáo cụ thể về vụ phá rừng này. 

Hiện cán bộ kiểm lâm địa bàn vẫn chưa bị đình chỉ công tác, ông Minh nói khi có kết quả điều tra cụ thể thì sẽ xử lý tuỳ theo mức độ.

Như chúng tôi đã phản ánh, vụ phá rừng mới nhất của BQL rừng phòng hộ Sông Kôn xảy ra tại tiểu khu 74, trên địa bàn xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Khu vực này giáp ranh với lâm phần quản lý của BQL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng). 

Ngày 24-4, kiểm lâm Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng đã lên vị trí phá rừng để kiểm tra, đo toạ độ và xác định rừng thuộc quản lý của BQL rừng Sông Kôn.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ sông Kôn - Ảnh 2.

Gỗ được xẻ vuông vức, tập kết chờ đưa ra bên ngoài - Ảnh: B.D.

Theo giám đốc Hồ Văn Minh, vụ phá rừng này diễn ra từ trước đó nhưng ngày 24-4 đơn vị mới phát hiện được. 

Qua kiểm đếm ban đầu, trên 25 khối gỗ tròn trong rừng đặc dụng và 16 gốc gỗ trong rừng sản xuất (chưa kiểm đếm được khối lượng) đã bị các đối tượng cưa hạ trên nhiều vị trí khác nhau. 

Nhiều thân gỗ có đường kính hàng mét, dài hàng chục mét, chủng loại từ nhóm 1 đến nhóm 6 bị cưa hạ ngổn ngang, một phần gỗ đã đưa ra ngoài trót lọt.

Điều khó hiểu là rừng bị phá quy mô lớn, điểm tập kết và đưa ra gỗ bằng đường độc đạo, phải đi qua trạm kiểm lâm nhưng vụ việc mãi tới ngày 24-4 mới được phát hiện. 

Cho tới ngày 15-5 khi báo chí phản ánh thì mới được kiểm lâm Sông Kôn khởi tố.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ sông Kôn - Ảnh 3.

Một gốc cây vừa bị đốn hạ. Ảnh: B.D

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết sẽ yêu cầu báo cáo, làm rõ vụ phá rừng này. 

"Thời gian qua có nhiều điểm nóng phá rừng, lãnh đạo tỉnh cũng đã trực tiếp đi kiểm tra, từ đó có các điều chỉnh cả về nhân sự lẫn cơ cấu sắp xếp lại bộ máy", ông Thanh nói.                                                                                                                       

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên