26/12/2018 15:51 GMT+7

Khởi tố vụ cán bộ ngân hàng, cô giáo sử dụng ma túy

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã khởi tố 3 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ cán bộ ngân hàng, cô giáo sử dụng ma túy ở quán karaoke Dubai.

Khởi tố vụ cán bộ ngân hàng, cô giáo sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Ba bị can, từ trái qua: Phan Khắc Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Biện Thị Lý - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26-12, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biện Thị Lý (36 tuổi), Phan Khắc Quỳnh (28 tuổi) cùng trú huyện Hương Khê và Nguyễn Thị Thanh Huyền, 31 tuổi, trú TP Hà Tĩnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an huyện Hương Khê đã xử phạt hành chính 10 người trong số 13 người dương tính với ma túy tại quán karaok Dubai

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 21-12, công an bất ngờ vào kiểm tra karaoke Dubai (thị trấn Hương Khê) và phát hiện 13 người đang có hành vi sử dụng chất ma túy.

Trong số này có ông Tô Hữu Tài - phó giám đốc Agribank Hương Khê, ông Phạm Đức Cường -cán bộ kiểm lâm huyện Hương Khê, bà Trần Thúy Hằng - giáo viên Trường tiểu học Hương Trà và bà Nguyễn Thị Lệ Quyên - kế toán Trường mầm non Phúc Trạch, huyện Hương Khê.

Những cán bộ, giáo viên này đã bị cơ quan chủ quản tạm đình chỉ công tác để phục vụ cơ quan công an điều tra làm rõ hành vi sử dụng ma túy.

Cô giáo tiểu học là người đưa ma túy vào quán karaoke sử dụng Cô giáo tiểu học là người đưa ma túy vào quán karaoke sử dụng

TTO – Theo cơ quan điều tra, cô giáo Trần Thúy Hằng - giáo viên Trường tiểu học Hương Trà, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - là người đầu tiên đưa 10 viên ma túy vào quán karaoke Dubai để sử dụng.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên