09/05/2019 18:50 GMT+7

Khởi tố vụ án cháu bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án cháu bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Khởi tố  vụ án cháu bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 9-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án này để điều tra về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, theo điều 129 Bộ luật hình sự 2015.

"Bước đầu chúng tôi mới khởi tố vụ án, việc khởi tố bị can sẽ tuỳ thuộc vào quá trình điều tra", vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 18h30 phút, ngày 3-4, cháu Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) đang chơi sân vận động cũ huyện Kim Động  thì bất ngờ bị đàn chó khoảng 6 con của nhà bà Lê Thị An (51 tuổi) tấn công.

Cháu Nguyên sau đó được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 23h cùng ngày, cháu Nguyên đã tử vong.

Theo điều 129, Bộ luật hình sự 2015, tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính:

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 

 2. Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.


DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên