02/12/2018 13:19 GMT+7

Khi con bỗng thành… 'người lớn'

THẢO TÂM
THẢO TÂM

TTO - Một ngày, bà mẹ trẻ điếng hồn khi con trai mới 9 tuổi đã có biểu hiện dậy thì. Một ngày, ông bố đứng tim khi con trai lớp 7 lên mạng tìm từ khóa 'nhạy cảm'.

Khi con bỗng thành… người lớn - Ảnh 1.

Hãy hướng con chơi thể thao để năng lượng trong cơ thể con đi ra ngoài một cách tích cực - Ảnh: THẢO TÂM

Làm gì để con 'người lớn' đúng đắn và khỏe mạnh là bài toán nan giải của nhiều bậc làm cha mẹ.

"Cả nhà đều ngượng đỏ mặt"

Cả tuần nay chị N.T.H. (thị trấn Châu Ổ, Quảng Ngãi) mất ăn mất ngủ khi phát hiện cậu con trai mới 9 tuổi thành 'người lớn'. "Hôm đó tôi đang nấu ăn ở dưới nhà, các con trong phòng xem tivi. Bỗng tôi nghe con nhỏ hét toáng lên: mẹ ơi, mẹ lên xem anh hai khác thường này. 

Bà ngoại cháu lên trước rồi hoảng hồn chạy xuống gọi tôi. Tôi chạy lên mới vỡ lẽ con đang xem phim có cảnh nhạy cảm và cơ thể con phản ứng như 'người lớn'. Giật mình và bối rối, tôi đánh mạnh con vài roi. Thằng bé khóc, còn cả nhà ngượng đỏ mặt".

"Tôi không nghĩ con mình mới học lớp 4 mà lại có biểu hiện như vậy, không biết sinh lý con phát triển sớm hay do tôi để con coi iPad nhiều mà ảnh hưởng… Thực sự tôi rối bời, không biết phải dạy con như thế nào?", chị hoang mang.

Còn anh N.Q.T., TP.HCM có con trai học lớp 7 một trường THCS tại quận Gò Vấp. Lâu nay anh vẫn cho con dùng điện thoại để gọi ba mẹ đưa đón đi học, còn máy tính bảng thì cả gia đình dùng chung. 

"Gần đây thấy con dùng iPad nhiều hơn trước, tôi thử kiểm tra lịch sử máy thì té ngửa khi phát hiện con tìm kiếm từ khóa "làm gì để bạn gái thấy kích thích". Lo lắng nhưng tôi cũng gắng giữ bình tĩnh hỏi kiểu nửa đùa nửa thật: thế con tìm được gì kể cho bố nghe… Còn vợ tôi thì hoang mang vô cùng".

Khi con bỗng thành… người lớn - Ảnh 2.

Đọc sách giúp não bộ trẻ phát triển, gia tăng kết nối hơn xem phim. Trong ảnh: giờ đọc sách tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM - Ảnh: THẢO TÂM

Thấy con "người lớn" sớm, đó là điều may

Câu chuyện của hai bé trai kể trên không phải là ít gặp hiện nay. Câu hỏi lớn đặt ra là cha mẹ cần làm gì để dạy con, có nên dạy giới tính cho con từ 6,7 tuổi để con hiểu đúng, hành xử đúng khi mà đây là chủ đề không dễ nói với con trẻ?

Bà Tô Thụy Diễm Quyên - chuyên gia giáo dục toàn cầu của Microsoft, cho biết: "Chuyện con có những phát triển sớm như vậy là hết sức bình thường, cha mẹ không nên ngượng hay rối bời mà xem đó là một điều may vì mình kịp thời biết được. 

Với những trẻ có biểu hiện sinh lý phát triển sớm, cha mẹ cần bình tĩnh, giải quyết khéo léo bằng cách lái con sang các hoạt động tích cực như chơi thể thao, lúc nào cũng làm con bận rộn để năng lượng trong cơ thể con đi ra ngoài một cách tích cực. 

Đây là lứa tuổi nên dạy trẻ ngoài trời. Nếu ngồi một chỗ thì cho trẻ đọc sách. Đọc sách giúp não bộ phát triển, cùng một nội dung nhưng đọc sách giúp các nơron thần kinh kết nối nhiều hơn xem phim".

Bà Quyên cũng lưu ý trong giáo dục giới tính cho con trai, vai trò của người bố rất quan trọng. Trong hai câu chuyện trên, ông bố của cậu bé lớp 7 đã xử lý khéo léo khi đứng về phía con để con không thấy xấu hổ, từ đó vẽ đường cho con 'chạy' đúng cách. 

"Theo tôi, chúng ta nên nói chuyện về giới tính cho các con ngay khi vào lớp 1. Cha mẹ hãy khéo léo lựa chọn câu chuyện, nói với con một cách cởi mở để con hiểu giới tính là điều không mờ ám, không xấu xa. Bố mẹ càng cấm thì con càng tò mò. Đồng thời tránh đưa smartphone, iPad cho con dưới 7 tuổi", bà Quyên nói thêm.

Một chuyên gia giáo dục giới tính tại TP.HCM cũng cho rằng cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con càng sớm càng tốt. Việc giáo dục nên xen kẽ vào những hoạt động thường nhật, nói cho con từng ý nhỏ nhưng con trẻ sẽ để ý và nhớ rất lâu. 

"Giáo dục giới tính cho con phải đảm bảo bốn yếu tố: dạy con giữ gìn vệ sinh và nhận diện đúng giới tính; biết cách bảo vệ mình không bị xâm hại, nhất là trẻ phát triển sớm; biết cách đồng cảm người khác giới tính; nhận diện được mối nguy để tự phòng tránh và giúp bạn bè phòng tránh", chuyên gia này lưu ý.

7 tuổi, con tôi nghe bạn lên mạng tìm 7 tuổi, con tôi nghe bạn lên mạng tìm 'con gái khỏa thân'

TTO - "Bạn nói con về lên mạng tìm hình con gái khỏa thân coi đi, hay lắm". Nghe con trai 7 tuổi kể mà tôi giật thót. Nhất là những ngày này, mọi người đang xôn xao chuyện trẻ bị lạm dụng tình dục, ấu dâm...

THẢO TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên