26/04/2016 00:10 GMT+7

​Italia đặt mục tiêu tăng nguồn năng lượng tái tạo lên 50%

Nguồn: Bộ Công Thương
Nguồn: Bộ Công Thương

Thủ tướng Matteo Renzi cho biết nguồn năng lượng tái tạo của Italia hiện đang ở mức 39%, mục tiêu sẽ tăng lên 50%.

Tại cuộc họp báo Liên Hợp Quốc ở New York, Thủ tướng Matteo Renzi cho biết Italia sẽ đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là nguồn năng lượng từ gió và nước. Thủ tướng khẳng định Italia là một trong những nước đi đầu về nguồn năng lượng tái tạo và đề nghị Liên Hợp Quốc và thế giới quan tâm hơn về vấn đề này.

Trong những năm gần đây, Italia đã đầu tư rất nhiều vào nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió.

Số liệu công bố của tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường Legambiente và báo cáo "Các vùng sử dụng năng lượng tái tạo 2015" do Asja Group cùng Cơ quan quản lý Năng lượng (GSE) thực hiện, cho thấy Italia hiện là quốc gia đứng đầu trên thế giới về sử dụng năng lượng mặt trời trong cơ cấu sử dụng năng lượng.

Theo đó, tỷ lệ năng lượng mặt trời được sử dụng tại quốc gia này đạt mức 11%. Hiện có khoảng 800 hộ gia đình Italia lắp đặt và sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời.

Nguồn: Bộ Công Thương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên