06/10/2018 13:48 GMT+7

Hoàng Xuân Vinh: 'Tôi nỗ lực để có mặt tại Olympic 2020'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đó là chia sẻ của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh với Tuổi Trẻ, sau thất bại tại Asiad 18 và Giải bắn súng vô địch thế giới 2018.

Hoàng Xuân Vinh: Tôi nỗ lực để có mặt tại Olympic 2020 - Ảnh 1.

Ở tuổi 44, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn miệt mài tập luyện để hướng đến Olympic 2020 - Ảnh: NAM KHÁNH

HLV trưởng đội tuyển bắn súng VN Nguyễn Thị Nhung cho rằng chia tay sự nghiệp sau vinh quang cũng là bình thường, nhưng tiếp tục chiến đấu như cách Xuân Vinh đang làm mới là điều đáng nể.

Bỏ SEA Games để tập trung cho vòng loại Olympic

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Hoàng Xuân Vinh cho biết thời gian qua anh quá bận rộn, bởi sau Asiad 18 đội tuyển bắn súng lại sang Hàn Quốc tham dự Giải bắn súng vô địch thế giới.

Trở về nước, anh bay vào TP.HCM tham dự giải bắn súng do Liên đoàn Bắn súng VN tổ chức và mới trở về Hà Nội được vài ngày.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2018 Xuân Vinh sẽ tập luyện ngày hai buổi tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn).

Xuân Vinh chia sẻ: "Tôi vẫn nỗ lực tập luyện với mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Đã hai lần giành vé chính thức đến Olympic vào năm 2012, 2016, nên ước muốn lớn nhất của tôi chính là lần thứ 3 có mặt tại Olympic Tokyo 2020.

Ngoài Olympic ra, tôi không còn quan tâm cũng như có động lực tham dự bất kỳ giải đấu nào khác. Vì vậy, từ nay đến hết năm 2019 tôi sẽ không tham dự các giải bắn súng nào, kể cả SEA Games 2019.

Năm 2019, tôi dự kiến tham dự 4-5 giải đấu vòng loại Olympic".

Sau khi giành 1 HCV và 1 HCB tại Olympic Rio 2016, cuộc sống của Xuân Vinh không có nhiều thay đổi. Ở tuổi 44, Xuân Vinh quanh năm bận rộn với các chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế.

Hai năm sau Olympic 2016, nhiều người khuyên nên giải nghệ để chuyển hẳn sang huấn luyện, nhưng Xuân Vinh cho biết anh còn khao khát thi đấu.

Xuân Vinh là "người truyền lửa"

Bà Nguyễn Thị Nhung cho biết trước khi mơ có huy chương, Vinh phải vượt qua vòng loại để có mặt ở Olympic Tokyo 2020.

HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: "Việc các nhà vô địch Olympic sa sút thành tích sau khi đã lên đến đỉnh vinh quang là điều hết sức bình thường.

Thế nhưng với các quốc gia có nền thể thao phát triển, khi VĐV này xuống thì có VĐV khác nổi lên, áp lực và mọi kỳ vọng vì thế sẽ không bị dồn lên nhà vô địch.

Ở VN, do chỉ có một Hoàng Xuân Vinh, các VĐV khác còn rất xa mới tiếp cận được Xuân Vinh nên Vinh chịu nhiều áp lực.

Thế nhưng đời VĐV để được một lần như có HCV Olympic, với nhiều người dường như cũng đã là quá đủ. Xuân Vinh đã làm nên điều kỳ diệu cho thể thao VN và cá nhân anh.

Sau thành tích này, nhiều người sẽ giải nghệ là lẽ thường, nhưng Xuân Vinh không làm vậy vì Vinh còn rất đam mê. Vinh muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng anh có khả năng làm việc đó, nên anh ấy và chúng tôi đều vẫn còn rất nhiều hi vọng".

Theo HLV Nguyễn Thị Nhung, bộ môn và Liên đoàn Bắn súng VN đã chuẩn bị cho Xuân Vinh các kế hoạch cụ thể trong năm 2019. Mục tiêu là tập trung tham dự các giải đấu vòng loại Olympic để có chuẩn đến Tokyo.

Bà Nhung cho biết năm 2017 thành tích Xuân Vinh đi xuống, nhưng năm 2018 anh đã trở lại. Dù không giành huy chương ở Asiad hay Giải vô địch thế giới nhưng thông số của Xuân Vinh đang tốt lên.

VĐV 44 tuổi từng giành 1 HCV, 1 HCB Olympic này hằng ngày vẫn nỗ lực tập luyện thực sự là nguồn cảm hứng với hàng ngàn xạ thủ trên khắp cả nước.

Thành tích của Xuân Vinh đang cải thiện

Về thông số của Xuân Vinh, bà Nhung phân tích: "Tại Asiad 18, ở nội dung 10m súng ngắn hơi, Xuân Vinh giành được 579 điểm. Tháng 9 vừa qua, Xuân Vinh bắn được 580 điểm tại Giải vô địch thế giới ở Changwon (Hàn Quốc).

Dù cả hai giải đấu này Vinh không thể vào chung kết nhưng điểm số khá tốt, trong khi thành tích trước đó của Vinh tại vòng loại Olympic 2016 cũng chỉ là 581 điểm.

Mục tiêu của tôi với Vinh là Vinh sẽ nỗ lực tập luyện để đạt 582 điểm trở lên, nhằm vào được chung kết các giải vòng loại Olympic".

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên