21/05/2019 11:54 GMT+7

Hoàn thành 26 dự án chống ngập, quận Bình Tân giảm ngập 90%

LÊ PHAN - TUẤN NHẬT
LÊ PHAN - TUẤN NHẬT

TTO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Minh Nhựt - phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM - với đoàn khảo sát tiến độ và hiệu quả các công trình chống ngập của Hội đồng nhân dân TP.HCM sáng 21-5.

Ngập nước tại quận Bình Tân - Video: TTO

Theo ông Nhựt, quận Bình Tân có 48 rạch nhánh thoát nước đổ ra kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Qua quá trình đô thị hóa, hệ thống rạch nhánh này bị bồi lắng, thu hẹp khiến khả năng thoát nước giảm đáng kể.

Mặt khác, khu vực phía nam của quận có địa hình thấp hơn đỉnh triều, khi xảy ra triều cường kết hợp mưa lớn sẽ gây ngập kéo dài.

"Tại địa bàn quận có 12 điểm ngập còn tồn tại, để giải quyết ngập nước từ năm 2017 đến nay quận đã cấp kinh phí thực hiện nạo vét, duy tu hệ thống kênh rạch, cống nước, miệng thu với tổng kênh phí hơn 20 tỉ đồng", ông Nhựt nói.

Hoàn thành 26 dự án chống ngập, quận Bình Tân giảm ngập 90% - Ảnh 2.

Một đoạn rạch Bà Tiếng trên đường Tên Lửa, quận Bình Tân bị bồi lắng, thu hẹp - Ảnh: TUẤN NHẬT

Về lâu dài, quận đang triển khai 26 dự án chống ngập để giải quyết triệt để nạn ngập nước trên địa bàn, cải thiện đời sống người dân. Sau khi các dự án này hoàn thành sẽ giúp giảm 85-90% tình trạng ngập tại địa bàn quận Bình Tân", ông Nhựt khẳng định.

Tuy nhiên ông Nhựt cho biết thêm hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thực hiện các dự án trên.

Sau khi nâng cấp đường Kinh Dương Vương, nhiều con hẻm phía trong bị ngập nặng, nước dẫn trực tiếp ra đường Hồ Học Lãm. Nhưng hiện nay dự án nâng cấp đường Hồ Học Lãm vẫn chưa được thực hiện khiến khu vực đường Hồ Học Lãm, khu dân cư Nam Hùng Vương thường xuyên ngập nặng khi xảy ra mưa lớn, nếu kết hợp triều cường sẽ ngập kéo dài nhiều ngày nước mới rút.

Hoàn thành 26 dự án chống ngập, quận Bình Tân giảm ngập 90% - Ảnh 3.

Dự án cống ngăn triều kết hợp âu thuyền tại cửa rạch Nước Lên, quận Bình Tân - Ảnh: LÊ PHAN

Ngoài các dự án chống ngập do quận đầu tư, hiện nay quận Bình Tân đang trông chờ vào dự án cống ngăn triều kết hợp âu thuyền tại cửa rạch Nước Lên để thoát ngập. Dự án này do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố trước đây làm chủ đầu tư. 

Dự án hoàn thành giúp kiểm soát ngập cho diện tích khoảng 400ha, tại đây trang bị hệ thống máy bơm với công suất 48.000m3/h.

Qua khảo sát thực tế, đoàn khảo sát tiến độ và hiệu quả các công trình chống ngập của Hội đồng nhân dân TP.HCM nhận định hiện nay tình trạng rác thải, bồi lắng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thoát nước của quận Bình Tân.

Đại diện đoàn nhấn mạnh lãnh đạo quận Bình Tân cần chọn lọc, thực hiện các dự án cấp bách, quan trọng trước tránh tình trạng làm tràn lan nhưng không hiệu quả.

TP.HCM ký hợp tác chống ngập bền vững với Hà Lan TP.HCM ký hợp tác chống ngập bền vững với Hà Lan

TTO - Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác đã diễn ra sáng 20-5 (giờ Hà Lan) tại trụ sở Bộ Quản lý nước và cơ sở hạ tầng Hà Lan, tại TP The Hague.

LÊ PHAN - TUẤN NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên