30/03/2018 14:03 GMT+7

Hoa hậu H’Hen Niê trồng cây, trang trí trường mầm non vùng cao

HUY THỊNH
HUY THỊNH

TTO - Chiều 29-3, hoa hậu H’Hen Niê - đại sứ cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình HTV - đã cùng với đoàn đua đến khánh thành Điểm trường mầm non Tát Là, thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Hoa hậu H’Hen Niê trồng cây, trang trí trường mầm non vùng cao - Ảnh 1.

H'Hen Niê tặng quà cho các em học sinh Tát Là, Lạng Sơn - Ảnh: H.NHƯ

Điểm trường Tát Là chỉ có 2 phòng học nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Nơi đây chủ yếu là các em học sinh dân tộc Tày và Nùng, còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Đồng hành cùng cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình HTV - 30 năm non sông liền một dải, nhà tài trợ đã chọn điểm trường Tát Là để xây mới lại 2 phòng học cho các em nhỏ ở đây.

Chương trình thiện nguyện với thông điệp 20 năm xây dựng cuộc sống xanh này thực hiện trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa và Điểm trường Tát Là đã được chọn để trao tặng món quà ý nghĩa này.

Hoa hậu H’Hen Niê trồng cây, trang trí trường mầm non vùng cao - Ảnh 2.

H'Hen Niê cùng ban tổ chức và các em học sinh Tát Là trồng cây ở sân trường - Ảnh: HUY THỊNH

Hoa hậu H’Hen Niê trồng cây, trang trí trường mầm non vùng cao - Ảnh 3.

H'Hen Niê trò chuyện với các em nhỏ Trường Tát Là - Ảnh: HUY THỊNH

Hoa hậu H’Hen Niê trồng cây, trang trí trường mầm non vùng cao - Ảnh 4.

H'Hen Niê cùng các em nhỏ vẽ trang trí trên vách tường 2 phòng học - Ảnh: H.NHƯ

Hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ của chương trình này đã cùng ban tổ chức trao tặng cho các em học sinh Tát Là những phần quà nhỏ, trao học bổng cho các học sinh nghèo, đồng thời khánh thành trường mầm non mới.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn cùng các em học sinh trang trí cho phòng học mới bằng những hình vẽ đầy màu sắc, trồng cây xanh với thông điệp 20 năm xây dựng cuộc sống xanh.

Các em học sinh Tát Là cũng biểu diễn những tiết mục văn nghệ gửi tặng đến Hoa hậu H’Hen Niê và ban tổ chức khiến người đẹp vô cùng thích thú và chăm chú theo dõi.

Hoa hậu H’Hen Niê trồng cây, trang trí trường mầm non vùng cao - Ảnh 5.

Học sinh Trường mầm non Tát Là tặng hoa cho hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: HUY THỊNH

Hoa hậu H’Hen Niê trồng cây, trang trí trường mầm non vùng cao - Ảnh 6.

H'Hen Niê thích thú theo dõi các em nhỏ Trường Tát Là biểu diễn văn nghệ - Ảnh: HUY THỊNH

Ngoài ra, H’Hen Niê và đoàn còn đến thăm em Vi Thanh Trúc, người dân tộc Tày, chỉ mới 2 tuổi nhưng đã phải sống xa cha mẹ vì nhà em cách trường học đến 1 tiếng xe máy.

Bé Vi Thanh Trúc đang sống cùng ông bà nội. Thay mặt ban tổ chức, hoa hậu H’Hen Niê đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng giúp gia đình em Vi Thanh Trúc có thêm chi phí trang trải sinh hoạt.

Hoa hậu H’Hen Niê trồng cây, trang trí trường mầm non vùng cao - Ảnh 7.

H'Hen Niê cùng luộc ngô với bà ngoại và bé Vi Thanh Trúc - Ảnh: H.NHƯ

H H'Hen Niê có phù hợp tiêu chí Hoa hậu Hoàn vũ?

TTO - Những điểm khác biệt của H'Hen Niê như mái tóc tém, làn da nâu là ưu điểm, tạo ấn tượng về vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

HUY THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên