09/03/2019 20:04 GMT+7

HLV Park Hang Seo chưa hài lòng với tân binh U-23

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Sau 4 ngày tập trung, HLV Park Hang Seo cho thấy ông chưa hài lòng với cách tập luyện của các tân binh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U-23 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo chưa hài lòng với tân binh U-23 - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo hướng dẫn các cầu thủ U-23 VN tập luyện chiều tối 9-3 - Ảnh: HỮU TẤN

Ở buổi tập chiều 9-3, HLV Park Hang Seo hai lần phải đứng ra thị phạm cho các cầu thủ ở phần khởi động, sau khi nhiều cầu thủ làm sai động tác mà HLV thể lực Park Sang Gyun hướng dẫn. Vẻ mặt của HLV Park Hang Seo khá căng thẳng và gay gắt, dù không ám chỉ cụ thể cầu thủ nào.

Sau 4 ngày với 6 buổi tập luyện, HLV Park Hang Seo vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp các cầu thủ mới thích ứng với triết lý bóng đá của ông. Ở các bài tập nâng cao thể lực của HLV Park Sang Gyun, không nhiều cầu thủ có thể thực hiện đúng trong lần đầu tiên. Ban huấn luyện đội tuyển U-23 Việt Nam luôn trong trạng thái sẵn sàng sửa chữa động tác cho các cầu thủ.

Hiện tại, đội tuyển U-23 Việt Nam chỉ còn 29 cầu thủ tập luyện, do 5 người đã về Hà Nội FC chuẩn bị cho trận đấu ở vòng bảng AFC Cup 2019. Hai cầu thủ của đội bóng thủ đô tiếp tục ở lại tập luyện là Đình Trọng và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ba cầu thủ là Lương Hoàng Nam, Trọng Huy và Trần Thành vẫn phải tập riêng do chưa bình phục chấn thương.

Trước buổi tập chiều 9-3, hậu vệ cánh phải Ngô Tùng Quốc (sinh năm 1998) cho biết: "Những cầu thủ mới lên phải cố gắng hòa nhập với triết lý của HLV Park Hang Seo, khi chiến thuật ở đây khác với lúc tập với CLB. HLV Park Hang Seo cũng yêu cầu các cầu thủ phải luôn giữ tác phong chuyên nghiệp và cố gắng. Trong bữa ăn, thầy cũng yêu cầu không được sử dụng điện thoại di động".

Hậu vệ trưởng thành từ lò đào tạo PVF này nằm trong đội hình U-22 Việt Nam giành huy chương đồng Giải U-22 Đông Nam Á 2019, diễn ra trong tháng 2. Anh từng có cơ hội chạm trán với U-22 Thái Lan và U-22 Indonesia, hai đối thủ trực tiếp của Việt Nam ở vòng loại U-23 châu Á 2020.

Tùng Quốc đánh giá: "Indonesia luôn dùng sức mạnh, chơi bóng dài và đá rắn khiến chúng ta e ngại. Còn với bóng đá Thái Lan, từ xưa đến nay họ đều chơi bóng ngắn. Tôi nghĩ họ nhỉnh hơn chúng ta, nhưng toàn đội sẽ cố gắng tập luyện để vượt qua đối thủ này".

HLV Park Hang Seo chưa hài lòng với tân binh U-23 - Ảnh 2.

Các cầu thủ U-23 VN vất vả với các bài tập mới mẻ và khá nặng do ban huấn luyện đưa ra - Ảnh: HỮU TẤN

Ngày 10-3, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ được nghỉ xả hơi 1 ngày. Cả đội trở lại tập luyện vào ngày 11-3.

Cũng trong sáng 10-3, Hà Nội FC sẽ lên đường sang Singapore chuẩn bị cho trận đấu với Tampines Rovers ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2019. Nhóm cầu thủ gồm Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Thái Quý và Đậu Văn Toàn sẽ hội quân trở lại vào ngày 13-3.

Xem U-23 VN đá vòng loại U-23 châu Á: giá vé cao nhất 300.000 đồng Xem U-23 VN đá vòng loại U-23 châu Á: giá vé cao nhất 300.000 đồng

TTO - Liên đoàn Bóng đá VIệt Nam (VFF) đã công bố giá vé xem đội tuyển U-23 Việt Nam thi đấu tại Vòng loại U-23 châu Á trên SVĐ Mỹ Đình từ 22 đến 26-3. Theo đó, vé có mệnh giá cao nhất là 300.000 đồng.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên