25/02/2019 08:18 GMT+7

HLV Klopp: Liverpool đang chịu một 'áp lực tích cực' từ Manchester City

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - HLV Jurgen Klopp của CLB Liverpool đã phát biểu như vậy sau trận hòa 0-0 trên sân Old Trafford của Manchester United (M.U) vào đêm 24-2. Theo ông, Liverpool còn nhiều điều phải làm nếu muốn đến được ngôi vương mùa giải năm nay.

HLV Klopp: Liverpool đang chịu một áp lực tích cực từ Manchester City - Ảnh 1.

Hai huấn luyện viên Klopp và Solskjaer đã bất phân thắng bại trong trận đấu vừa qua - Ảnh: REUTERS

Trận đấu tâm điểm vòng 27 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và M.U đã kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng. Với 1 điểm có được, Liverpool tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu với 66 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Manchester City.

Sau trận đấu, HLV Klopp dành những lời động viên đến các học trò trong giai đoạn quyết định của giải đấu.

"Theo quan điểm của tôi, Liverpool đang gặp một "áp lực tích cực" từ Manchester City. Tuy nhiên chúng tôi đã lường trước tất cả những kịch bản có thể xảy ra và điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này là duy trì niềm khát khao của mình để vô địch" - ông Klopp nói.

Nhận xét về trận đấu vừa qua, ông Klopp cho rằng đây là một trận đấu kỳ lạ khi nhiều cầu thủ phải rời sân vì chấn thương, nhất là trong hiệp 1.

Ông cũng cho biết tình hình sức khỏe của tiền đạo Firmino đang được các bác sĩ xem xét kỹ lưỡng. Nhưng nếu như Firmino phải nghỉ dài hạn thì đây là một thảm họa với Liverpool.

HLV Klopp: Liverpool đang chịu một áp lực tích cực từ Manchester City - Ảnh 2.

Ông Solskjaer phải dùng nhiều cầu thủ dự bị vì các cầu thủ đá chính gặp chấn thương trong trận gặp Liverpool - Ảnh: REUTERS

Bên phía đối diện, HLV Solskjaer cũng tỏ ra xót xa với việc các cầu thủ trụ cột phải rời sân vì chấn thương và không thể chơi trọn vẹn trận đấu.

Với trường hợp của Rashford, ông Solskjaer than phiền các cầu thủ bên phía Liverpool thường xuyên phạm lỗi với cầu thủ trụ cột của mình.

"Tôi không thể nói có sự cố ý triệt hạ hay không nhưng rõ ràng có khá nhiều tình huống phạm lỗi hướng thẳng vào Rashford. Tuy nhiên, Rashford là một chiến binh đã thi đấu trọn vẹn cả trận dù bị đau và cậu ấy cũng hiểu được tình cảnh của đội bóng trong trận đấu hôm qua " - ông Solskjaer nói

Ông Solskjaer chia sẻ mình đã học được nhiều điều từ các cầu thủ trong trận đấu vừa rồi, cũng như về những điểm mạnh, điểm yếu của cả đội trong những trận đấu lớn.

"Trong hiệp 1, chúng tôi chơi không tốt và thường xuyên để mất bóng. Chưa bao giờ chúng tôi thi đấu bế tắc và nhiều lần mất bóng dễ dàng như thế" - ông Solskjaer nói.

Sau trận đấu, M.U đã mất vị trí thứ 4 vào tay Arsenal và đang đứng trước nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 6 nếu Chelsea giành thắng lợi trong trận đấu muộn với Brighton.

M.U vs Liverpool: Cả Solskjaer lẫn Klopp đều quá sợ thua M.U vs Liverpool: Cả Solskjaer lẫn Klopp đều quá sợ thua

TTO - Đã không có màn đôi công nào, cũng không có một chút căng thẳng nào suốt trận derby nước Anh tối ngày 24-2 giữa Manchester United (M.U) và Liverpool - một trong những cặp đấu thù hận nhau nhất lịch sử bóng đá.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên