09/04/2019 23:06 GMT+7

Hàng ngàn người Việt xin visa cùng lúc, Sứ quán Hàn Quốc nói gì?

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Một đại diện của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội xác nhận số lượng người Việt nộp đơn xin thị thực đi Hàn Quốc tăng đột biến lên đến hàng ngàn hồ sơ, có thể do những tin đồn vô căn cứ.

Hàng ngàn người Việt xin visa cùng lúc, Sứ quán Hàn Quốc nói gì? - Ảnh 1.

Hàng ngàn người xếp hàng chờ để xin số thứ tự cấp visa đi Hàn Quốc tại khu vực phòng lãnh sự Sứ quán Hàn Quốc trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội sáng 9-4 - Ảnh: HOÀNG HUY

Ngày 9-4, hàng ngàn người túc trực kín khoảng sân sau tòa nhà Charmvit (phố Trần Duy Hưng, TP Hà Nội) nơi phòng lãnh sự xử lý visa của Sứ quán Hàn Quốc đặt trụ sở.

Được biết, nhiều người trong số này xếp hàng từ rạng sáng để lấy số thứ tự nộp hồ sơ xin visa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 9-4, một cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết bộ phận lãnh sự phụ trách thị thực của sứ quán bao gồm 2 người Hàn Quốc và 10 người Việt Nam. Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ xin thị thực đổ dồn về cùng lúc từ 1.000 đến 2.000 hồ sơ, nên bộ phận xử lý visa của sứ quán quá tải. 

Nhiều hồ sơ trong số này là xin visa du lịch, vì "Hàn Quốc ngày càng trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách Việt Nam", cán bộ này nói. Cán bộ sứ quán lý giải, sở dĩ nhiều người Việt đổ xô xin thị thực là do có tin đồn thay đổi chính sách visa 5 năm cho công dân Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong tháng 4 nên đổ xô xin visa trước khi "thay đổi". Tuy nhiên, cán bộ này khẳng định tin đồn này là vô căn cứ. 

"Các nhân viên lãnh sự đã làm việc rất vất vả, thậm chí làm thêm giờ để giải quyết hồ sơ nhưng không xuể - cán bộ sứ quán Hàn Quốc cho biết - Một lý do nữa là do công việc vất vả, nên nhiều nhân viên lãnh sự xin thôi việc, dẫn đến sứ quán thiếu hụt nhân lực". 

Cán bộ này thông tin thêm: trong số những công dân Hà Nội xin visa 5 năm, có nhiều người không đáp ứng các điều kiện về nhân thân, ví dụ như có lý lịch phạm tội, nên sứ quán không thể giải quyết hồ sơ được. 

Ngoài ra, rất nhiều người Việt, trong đó nhiều người ở vùng nông thôn, gọi điện liên tục cho nhân viên lãnh sự hỏi về chính sách visa, khiến nhân viên sứ quán "thêm quá tải". 

Hàng ngàn người Việt xin visa cùng lúc, Sứ quán Hàn Quốc nói gì? - Ảnh 2.

Bộ phận xử lý visa của Hàn Quốc quá tải vì lượng người xin visa cùng lúc quá đông vào sáng 9-4 - Ảnh: HOÀNG HUY

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online thông tin, theo chính sách thị thực mới của Hàn Quốc, những công dân Việt Nam có hộ khẩu ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được cấp visa 5 năm đến nước này mà không cần phải chứng minh tài chính kể từ ngày 3-12-2018. 

Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại VN (KTO) cũng lưu ý thêm: tuy không phải chứng minh tài chính nhưng đối với một số đối tượng có thể yêu cầu chứng minh thêm nghề nghiệp, do đó KTO khuyên các cá nhân xin cấp visa nên chuẩn bị sẵn hồ sơ chứng minh nghề nghiệp.

Theo hướng dẫn này, đối với loại visa nhiều lần, hiệu lực trong 5 năm, ngoài hồ sơ căn bản, người dân tại 3 thành phố lớn ở VN cần nộp hộ khẩu gốc và bản photo. Trường hợp người xin visa không có hộ khẩu thuộc 3 thành phố được thí điểm nhưng có sổ tạm trú thì vẫn có thể được xét duyệt.

Những đối tượng được cấp visa nhiều lần với thời hạn 5 năm có thể lưu trú tại Hàn Quốc trong vòng 30 ngày sau khi nhập cảnh. 

Phép thử Phép thử 'visa Hàn Quốc 5 năm'

TTO - Từ ngày 3-12, công dân tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng có thể sẽ được cấp thị thực (visa) 5 năm và được nhập cảnh Hàn Quốc nhiều lần.

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên