05/02/2018 14:36 GMT+7

Hà Nội thả đàn thiên nga xuống hồ Hoàn Kiếm

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - 12 con thiên nga đã được thả thử nghiệm xuống hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để làm cảnh cho hồ.

Hà Nội thả đàn thiên nga xuống hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Đàn thiên nga đang bơi lội tung tăng ở hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 5-2, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết công ty đã thả 6 cặp thiên nga đen và trắng xuống hồ Hoàn Kiếm nuôi thí điểm.

Theo giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng, đây là giống thiên nga được đơn vị nhập từ Bỉ. Loại thiên nga được lựa chọn có đặc trưng thích nghi với điều kiện khí hậu của Việt Nam.

"Việc nuôi loài chim này trên hồ đã được chuyên gia Hội các ngành sinh học Việt Nam ủng hộ. Sau thời gian chim thích nghi tốt với môi trường, chúng tôi tiếp tục xin ý kiến các bên liên quan để mua về và thả thêm trên hồ, làm đẹp cảnh quan cho hồ và phục vụ khách du lịch tham quan", ông Hùng nói.

Ghi nhận tại hồ thời điểm này cho thấy 6 cặp thiên nga được thả tự do trên diện tích mặt nước khoảng 100m2 ở khu vực phía sau đền Ngọc Sơn. Xung quanh được quây kín bằng lưới để chim không thoát ra môi trường bên ngoài.

Hà Nội thả đàn thiên nga xuống hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.

Đàn thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm chiều 5-2 - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội thả đàn thiên nga xuống hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

Đàn thiên nga được thả xuống hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: LÂM HOÀI

Hà Nội thả đàn thiên nga xuống hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 4.

Có tổng số 12 con thiên nga cả đen và trắng đã được thả thí điểm xuống mặt hồ - Ảnh: LÂM HOÀI

Theo quan sát, đàn thiên nga nhanh nhẹn, khỏe mạnh, bơi lội tung tăng, thi thoảng lại tạt vào gần bờ ăn thức ăn được chuẩn bị sẵn.

Cũng theo đại diện công ty thoát nước Hà Nội, trước khi thả xuống hồ Hoàn Kiếm, đơn vị đã có kế hoạch chăm sóc và bảo vệ đàn thiên nga, tránh bị xâm hại, bắt trộm.

Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ, ông Trần Nhữ Giáp - giám đốc Công ty cổ phần đầu tư công viên vườn chim Việt - cho biết 12 con thiên nga nói trên là của đơn vị tặng cho thành phố Hà Nội, thành phố không mua bằng tiền ngân sách như một số thông tin đã đưa.

Theo ông Giáp, công ty đã nhập giống thiên nga từ Bỉ và Hà Lan về nuôi và lai giống nhiều năm nay. Đàn thiên nga 12 con nói trên đã được nuôi tại trang trại của công ty gần 2 năm, do vậy đã thích nghi được với đặc trưng khí hậu, môi trường tại đây.

Ông Giáp cũng cho biết thêm thức ăn dành cho loài thiên nga rất đơn giản, là thóc lúa, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác...Về đàn thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm, ông Giáp cho hay công ty đã cử cán bộ kỹ thuật tới giám sát và chăm sóc.

Liên quan tới giá thành mỗi con thiên nga nhập về trước đó và số thiên nga đang nuôi thử nghiệm trên hồ Hoàn Kiếm, ông Giáp nói "lâu rồi không nhớ" và "khó xác định được", tuy nhiên ông cũng khẳng định "không hề đắt".

Về việc công ty có ý định tặng tiếp thiên nga cho thành phố hay không, ông Giáp nói phải chờ đợt thử nghiệm nuôi trên hồ Hoàn Kiếm xem có thành công hay không.

"Hiện đàn thiên nga không còn nhiều, tuy nhiên nếu nhân dân ủng hộ và thành phố có chủ trương tiếp nhận, công ty sẽ xem xét việc trao tặng tiếp vì không đặt nặng vấn đề khác mà chỉ muốn cống hiến làm đẹp cho thủ đô", ông Giáp nói.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên