02/04/2019 10:47 GMT+7

Giám đốc Công an Bắc Ninh: 'Giang hồ' Khá Bảnh từng có tiền án tiền sự

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG

TTO - Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh thông tin có một trường học ở địa phương khác mời Khá Bảnh về trường giao lưu.

Giám đốc Công an Bắc Ninh: Giang hồ Khá Bảnh từng có tiền án tiền sự - Ảnh 1.

Khá Bảnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: T.KHÁNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại sáng 2-4, đại tá Nguyễn Văn Long - giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết Ngô Bá Khá (được biết trên mạng xã hội với biệt danh Khá Bảnh) là đối tượng đã có tiền án tiền sự.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Ngô Bá Khá từng có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Đại tá Nguyễn Văn Long cho hay bản thân ông thấy khó hiểu vì có rất nhiều người trẻ hâm mộ và tung hô hành vi của Khá Bảnh trên mạng xã hội. 

Thậm chí, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh được cấp dưới báo cáo là thời gian vừa rồi có thông tin một trường học ở địa phương khác mời Khá Bảnh về trường giao lưu. 

"Thông tin này công an cần xác minh, nếu đúng sẽ có kiến nghị với ngành giáo dục", ông Long nói.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 1-4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) và các nghi phạm liên quan để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Trong đêm 1-4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chính quyền địa phương khám xét nhà Ngô Bá Khá ở thị xã Từ Sơn.

Ngô Bá Khá khai có sử dụng ma túy và qua xét nghiệm cũng phát hiện Khá dương tính với ma tuý. 

"Qua khám xét nhà riêng, công an còn phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề", lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự thông tin thêm.

Trước đó, ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản, ghi nhận vụ Ngô Bá Khá đốt xe máy rồi đăng video lên mạng.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định Ngô Bá Khá có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Giám đốc Công an Bắc Ninh: Giang hồ Khá Bảnh từng có tiền án tiền sự - Ảnh 2.

Hình ảnh Khá Bảnh xuất hiện trong một clip trên mạng xã hội

Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội nhưng với những hình ảnh không đẹp.

Có rất nhiều clip đăng tải trên các trang mạng quay lại những cuộc ăn chơi thác loạn của nhân vật này và nhiều người trẻ. Thậm chí có những clip ghi cả hình ảnh Khá Bảnh đưa vật giống thuốc lắc vào miệng rồi lắc điên cuồng trong các phòng bay.

Gần đây Ngô Bá Khá liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc dư luận như việc cùng một số người bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc và đăng lên trang Facebook cá nhân. 

Cục Cảnh sát giao thông đã xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu và tước bằng lái 2 tháng.

Chỉ ít ngày sau thanh niên này tiếp tục đốt xe máy rồi quay clip đăng tải lên Facebook.

'Giang hồ' Khá Bảnh bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc

TTO - Công an đã bắt khẩn cấp Ngô Bá Khá (hay còn được gọi là Khá Bảnh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Ngô Bá Khá khai có sử dụng ma túy và qua xét nghiệm cũng phát hiện Khá dương tính với ma tuý.

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên