18/12/2018 08:51 GMT+7

Giảm đặt dù trên bãi biển Nha Trang

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Sau thời gian khảo sát thực tế, lấy ý kiến góp ý, UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa phê duyệt phương án bố trí dù, ghế trên bãi biển Nha Trang.

Giảm đặt dù trên bãi biển Nha Trang - Ảnh 1.

Dù, ghế bố trí rất nhiều trên bãi biển Nha Trang vào những dịp đông du khách - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Từ năm 2013 đến nay, Nha Trang đã ký hợp đồng cho 46 doanh nghiệp kinh doanh du lịch sử dụng bãi biển Nha Trang với tổng diện tích hơn 15.200m2 dọc đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng để đặt dù, ghế phục vụ du khách. Trong đó có 680 dù (gồm 94 dù cắm cố định) và 1.360 ghế nằm trên bãi biển.

UBND TP Nha Trang thừa nhận mật độ đặt dù, ghế trên bãi biển như vậy là cao, chiếm dụng bãi biển nhiều, khiến diện tích công cộng phục vụ người dân và du khách bị thu hẹp. 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp sau khi được phép đặt dù, ghế đã không thực hiện đúng quy định làm ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh, môi trường bãi biển, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang như: sử dụng quá diện tích cho phép; dù, ghế không đúng quy cách và màu quy định, còn tập kết dù, ghế trên bãi biển sau thời gian hoạt động trong ngày...

Theo phương án vừa được UBND TP Nha Trang phê duyệt, trên bãi biển Nha Trang dọc đường Trần Phú (từ khu đối diện với ngã ba đường Lê Lợi đến khu sân bóng Thanh Niên ở P.Vĩnh Nguyên) chỉ còn cho 42 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4-5 sao được đặt dù, ghế tập trung theo 7 khu. 

Còn trên bãi biển dọc đường Phạm Văn Đồng chỉ cho đặt ghế, dù tập trung điểm duy nhất tại Hòn Chồng.

Phạm vi cho đặt dù, ghế bị cắt bớt khoảng 1/4 diện tích hiện tại, chỉ còn tổng cộng hơn 11.400m2 trên tổng số hơn 44ha bãi biển (chiếm khoảng 2,6%). 

Chấm dứt việc cho cắm dù cố định trên bãi biển Nha Trang, số dù di động chỉ còn tổng cộng 300 chiếc, giảm gần 60% so với trước đây.

Cũng theo phương án nói trên, toàn bộ dù, ghế trên bãi biển Nha Trang phải theo quy chuẩn chung, đồng bộ về độ cao, bán kính dù và dù chỉ theo một trong hai màu vàng chanh hoặc trắng kem. 

Trên dù phải in logo doanh nghiệp và đánh số thứ tự theo số lượng dù được phép đặt. 

Các doanh nghiệp đặt ghế, dù phải chấp hành nhiều quy định như: cấm cắm cọc, giăng dây, rào chắn, đặt các vật cố định dưới bãi cát, lắp dựng các kiôt hoặc có hành vi cản trở việc đi lại của người dân và du khách qua lại tại khu vực tổ chức đặt dù, ghế trên bãi biển; cấm tổ chức các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tập trung đông người vào mục đích khác...

Theo ông Ngô Khắc Thinh - phó phòng quản lý đô thị Nha Trang, việc hạn chế đặt dù trên bãi biển nhằm tăng diện tích vui chơi trên bãi biển Nha Trang cho cộng đồng và du khách.

"Du khách ra biển là để tắm biển, tắm nắng chứ không phải chiếm ghế, chiếm dù, chiếm không gian công cộng suốt cả ngày" - ông Thinh nhấn mạnh.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên