21/04/2019 14:31 GMT+7

Giải ngoại hạng Anh: M.U trước nỗi lo sụp đổ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Từ “đấng cứu thế” ở sân Old Trafford, giờ đây HLV Ole Gunnar Solskjaer đối mặt với nguy cơ bị sa thải cuối mùa giải này nếu ông không thể giúp Manchester United (M.U) hoàn thành mục tiêu duy nhất còn lại - giành vé dự Champions League.

Giải ngoại hạng Anh: M.U trước nỗi lo sụp đổ - Ảnh 1.

HLV Solskjaer tiếp tục phải tin dùng những cầu thủ như Phil Jones - Ảnh: AFP

Sau 4 tháng, Solskjaer rốt cuộc đã giúp được gì cho M.U? Ở Giải ngoại hạng Anh, vị trí của họ vẫn y nguyên như 4 tháng trước - hạng 6. Tại Champions League, họ làm nên cơn địa chấn trước PSG nhưng liền ngay sau đó là thảm bại đáng buồn trước Barca. Còn ở các đấu trường khác, M.U vẫn hoàn trắng tay.

Tất nhiên, Solskjaer đã góp công lớn giúp "quỷ đỏ" sống lại hi vọng giành vé dự Champions League mùa sau. Khi HLV Mourinho vừa bị sa thải, họ bị top 4 bỏ xa. Nhưng nếu kết quả chung cuộc vẫn là vị trí thứ 5 hoặc 6, có lẽ sẽ không nhiều người nhớ đến những đóng góp của cựu danh thủ người Na Uy. 

Lúc này M.U đang ở thế cực kỳ bất lợi, họ kém Arsenal (hạng 4) và Chelsea (hạng 5) cùng 2 điểm, đồng thời có lịch thi đấu cực kỳ khó khăn trong giai đoạn cuối mùa.

Hành trình khó khăn đó sẽ mở màn bằng chuyến làm khách trên sân Goodison Park của Everton đêm nay. Không chỉ có phong độ khá tốt (thắng 3/4 trận gần nhất), Everton còn là một đối thủ cực kỳ đáng sợ tại Goodison Park. Hãy nhìn vào thành tích đối đầu của thầy trò HLV Marco Silva khi chơi trên sân nhà trước những đội top 6: hòa Liverpool, thắng Arsenal, thắng Chelsea và chỉ thua Manchester City cùng Tottenham.

Ở trận này M.U còn gặp nhiều khó khăn khi vắng Luke Shaw vì án treo giò, trong khi Matteo Darmian, Eric Bailly vẫn chưa hồi phục chấn thương. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Solskjaer vẫn phải đặt niềm tin vào các hậu vệ bị chỉ trích cực độ thời gian qua như Ashley Young hay Phil Jones. Tin vui cho M.U là Everton cũng vắng một số trụ cột gồm Yerry Mina, Andre Gomes và Morgan Schneiderlin.

Giải ngoại hạng Anh: M.U trước nỗi lo sụp đổ - Ảnh 2.

* Một đại gia khác cũng có chuyến hành quân "đi dễ khó về" ở vòng này là Liverpool. Đối thủ của thầy trò HLV Jurgen Klopp là Cardiff City - đội bóng đang nỗ lực vẫy vùng để thoát cảnh rớt hạng. Khi giải đấu càng đi về giai đoạn cuối, những đội bóng chiến đấu để sinh tồn như Cardiff luôn cực kỳ đáng gờm. Mới vòng đấu trước, Cardiff còn gây bất ngờ khi đánh bại Brighton 2-0 ngay tại sân khách, qua đó rút ngắn khoảng cách với khu vực an toàn xuống còn 2 điểm.

Xét về mọi mặt, Liverpool hiển nhiên không có gì phải e sợ lúc này. Họ đang có phong độ cực cao với chuỗi 8 trận toàn thắng cùng đội hình cực dày, khi những thương binh như Dejan Lovren, Joseph Gomez đều đã bình phục hoàn toàn.

Đá bại Tottenham, M.C trở lại ngôi đầu

Đêm 20-4, Manchester City (M.C) đã đá bại Tottenham 1-0 trên sân nhà Etihad ở trận đấu sớm vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền vệ 18 tuổi Phil Foden với pha đánh đầu cận thành ở phút thứ 5.

Với 3 điểm có được từ trận thắng này, M.C có được 86 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn 1 điểm so với Liverpool. Còn Tottenham vẫn đứng thứ 3 với 67 điểm.

Q.T.

Trực tiếp bóng đá châu Âu 21-4: Arsenal, M.U và Liverpool xuất trận Trực tiếp bóng đá châu Âu 21-4: Arsenal, M.U và Liverpool xuất trận

TTO - Hôm nay (21-4), ba ông lớn của bóng đá Anh là Arsenal, MU và Liverpool sẽ cùng ra sân ở vòng 35 Giải ngoại hạng Anh với mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục duy trì hi vọng cho những mục tiêu khác nhau.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên