21/06/2018 21:07 GMT+7

Giá USD ngân hàng tiến dần mốc 23.000 đồng/USD

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, cuối ngày hôm nay, 21-6, giá USD tự do đã lên mức 23.170 đồng/USD trong khi giá USD ngân hàng tạo đỉnh mới: 22.940 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng tiến dần mốc 23.000 đồng/USD - Ảnh 1.

Giá USD đã tăng liên tục những ngày qua. Trong ảnh là giao dịch USD tại Ngân hàng. Ảnh: QUANG ĐỊNH.

So với ngày hôm qua, giá USD tự do đã tăng thêm 50 đồng/USD, còn giá USD ngân hàng tăng thêm từ 27-30 đồng/USD. Đây là mức tăng đột biến và kéo dài nhất kể từ đầu năm nay.

Cuối ngày, giá bán USD tại Sacombank, Eximbank đồng loạt ở mức 22.940 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại Vietcombank là 22.925 đồng/USD.

Còn giá mua USD tiền mặt tại các ngân hàng dao động từ 22.850-22.870 đồng/USD.

Lý giải về việc giá USD liên tục lập các đỉnh cao mới, các ngân hàng cho biết do nhiều nguyên nhân. 

Ngoài sức ép từ việc Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đồng đôla và đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất, còn có nguyên nhân từ việc các ngân hàng thu xếp nguồn cho khoản ngoại tệ đến hạn bán về Ngân hàng Nhà nước và do chênh lệch lãi suất USD và VND âm kích thích các ngân hàng mua vào ngoại tệ.

Việc thị trường chứng khoán liên tục có các phiên lao dốc trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đến tâm lý người dân.

Từ đầu năm 2018 đến nay tỉ giá liên tục biến động. Trong khi năm 2017 tỉ giá khá bình lặng do nhu cầu ngoại tệ về cơ bản không có biến động lớn và được trung hòa bởi nguồn cung ngoại tệ tương đối dồi dào. 

Trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng năm 2017 luôn ở mức cao cũng khiến khả năng mua vào ngoại tệ nhằm đầu cơ bị hạn chế phần nào. Bên cạnh đó, sự ổn định của tỉ giá trong nước còn được hỗ trợ bởi đồng USD giảm giá so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ.

Trong khi đó năm nay việc đồng đôla trên thị trường thế giới tăng giá cũng gây sức ép đáng kể lên tỉ giá.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên