10/09/2023 14:18 GMT+7

Gần 70% sinh viên Trường đại học Ngoại thương tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc

Sáng 10-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Trường đại học Ngoại thương tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 cho 1.791 sinh viên.

Các tân cử nhân vỡ òa cảm xúc khi nhìn lại chặng đường đã đi qua trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Các tân cử nhân vỡ òa cảm xúc khi nhìn lại chặng đường đã đi qua trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trường trao bằng tốt nghiệp cho 1.492 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đại học chính quy tại trụ sở chính Hà Nội, 78 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đại học chính quy tại cơ sở Quảng Ninh, 89 sinh viên thuộc các khóa đào tạo khác, 136 sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

Trong đó, tổng số 1.655 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp có 21% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc, khoảng 48,2% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi. Như vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi chiếm gần 70%.

Tại buổi lễ, trường đã tuyên dương, khen thưởng 28 thủ khoa tốt nghiệp và 38 cử nhân tiêu biểu được nhận giấy khen và huy hiệu của trường.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương, trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Lê Nhật Hoàng - thủ khoa tốt nghiệp chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại khóa 58, điểm GPA 3.98/4.0 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương, trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Lê Nhật Hoàng - thủ khoa tốt nghiệp chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại khóa 58, điểm GPA 3.98/4.0 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Anh Tuấn - hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương - cho biết khóa 58 là khóa học đầu tiên được áp dụng chương trình đào tạo mới xây dựng và phát triển theo nguyên tắc căn bản, mở và linh hoạt.

Các viện, khoa chuyên môn, các bộ môn cùng các đơn vị quản lý chức năng đã luôn theo sát, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập để đạt được kết quả cao.

Khóa 58 cũng là khóa học đầu tiên được nhà trường áp dụng hệ thống quản lý giảng dạy và học tập mới (edusoft, ftugate).

Hệ thống mới đã giúp sinh viên đăng ký học tập hiệu quả hơn; sinh viên theo dõi được chương trình đào tạo, tiến độ học tập, kết quả học tập, từ đó lập kế hoạch, xây dựng lộ trình học tập đến từng cá nhân.

"Các tân cử nhân hãy giữ vững bản lĩnh và nhiệt huyết để nắm bắt mọi cơ hội và làm chủ cuộc đời mình. Hãy là những con người Ngoại thương không khuất phục, luôn sáng tạo, luôn năng động, dám hy sinh để luôn dẫn đầu và vươn tới đỉnh cao. Hãy cháy hết mình cho đam mê và luôn có những ước mơ thật cao và thật xa của những con người Ngoại thương đầy bản lĩnh", ông Tuấn nhắn nhủ.

Học trò trường huyện thành thủ khoa trường ngoại thươngHọc trò trường huyện thành thủ khoa trường ngoại thương

"Bản thân tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu phải là thủ khoa tốt nghiệp. Với tôi, học là để hiểu và cố gắng hết khả năng của mình".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên